Thạch Hà

Thạch Hà: “chôm” máy khoan bê tông, 2 thanh niên bị khởi tố

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Ngày 10/11/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Trộm cắp tài sản” và “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”, đồng thời, khởi tố bị can đối với Phan Văn Từ, sinh năm 1987 và Võ Văn Hoàng, sinh năm 1984 đều thường trú tại: thôn Nam Văn, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
hatinh24h

Trước đó, vào ngày 29/10/2015, lợi dụng sơ hở của nhân viên bảo vệ tại lán chứa vật liệu công trình thi công kênh thoát nước N9-11, thuộc địa phận thôn Bắc Văn, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, đối tượng trộm cắp đã lấy trộm 01 máy khoan bê tông, trị giá 3,5 triệu đồng. Nhận được tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, sau một thời gian ngắn lực lượng Công an huyện Thạch Hà đã điều tra làm rõ thủ phạm của vụ trộm là Phan Văn Từ, sinh năm 1987, thường trú tại: thôn Nam Văn, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Được biết, Từ là công nhân làm thuê cho công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Tài Miền Trung – đơn vị thi công kênh thoát nước N9-11 nói trên. Đối tượng Phan Văn Từ khai nhận, khi y mang máy khoan bê tông ra khỏi lán thì gọi điện cho Võ Văn Hoàng, sinh năm 1984, người cùng thôn, nhờ Hoàng đưa máy về cất giấu. Mặc dù biết tài sản Từ có là do trộm cắp nhưng Võ Văn Hoàng vẫn mang máy khoan về nhà cất giấu. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nói trên. Công an huyện Thạch Hà đã thu giữ chiếc máy khoan bê tông đã bị trộm để trả cho chủ sở hữu.
Hiện cơ quan Công an huyện Thạch Hà đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Đây tiếp tục là chiến công của Công an huyện Thạch Hà trong đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX./.

Dương Huy / Công an Thạch Hà

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP