Thạch Hà

Thạch Hà: Bắt giữ 02 đối tượng tàng trữ và sử dụng pháo nổ

Thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo ANTT Đại hội lần thứ XII của Đảng và bảo vệ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện đã triển khai lực lượng, sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nhằm tăng cường quản lý vũ khí, vật liểu nổ, pháo nổ. Vừa qua, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Thạch Hà đã bắt giữ 02 đối tượng có hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép pháo nổ.

Đối tượng Lê Danh Dương cùng tang vật
Đối tượng Lê Danh Dương cùng tang vật

Trước đó, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 12/01/2016, tổ công tác của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Thạch Hà qua tuần tra, kiểm soát trên địa bàn xã Thạch Thanh, huyện Thạch Hà, đã phát hiện một thanh niên có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra ban đầu, xác định người thanh niên có hành vi tàng trữ 04 hộp pháo hoa (trong đó có 03 hộp pháo chưa sử dụng, 01hộp pháo đã qua sử dụng, còn 18 quả), 01 bánh pháo nổ màu đỏ dài 0,4 mét (có 100 quả) nên đã yêu cầu đối tượng này về trụ sở Công an huyện để làm rõ.
Tại đây, đối tượng bước đầu khai nhận tên là Lê Danh Dương, sinh năm: 1986, thường trú: xã Thạch Thanh, huyện Thạch Hà. Đối tượng Dương khai nhận đã mua số lượng pháo trên về với mục đích sử dụng, cho người thân, bán lại nếu ai có nhu cầu. Dương đã cho Lê Danh Hành (là anh em họ hàng) nửa hộp pháo hoa (18 quả), Hành đã sử dụng 04 quả, còn lại 14 quả; khi chưa kịp tiêu thụ và sử dụng thì bị phát hiện. Công an huyện đã vận động đối tượng Hành giao nộp số pháo hoa còn lại.
Hiện, Công an huyện đang tiếp tục điều tra mở rộng, lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Đây tiếp tục là chiến công xuất sắc nữa của Công an huyện Thạch Hà trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo ANTT Đại hội lần thứ XII của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Thân 2016./.

Nguyễn Nghĩa – QLHC

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP