Thạch Hà

Thạch Hà: 18 tháng tù cho kẻ cố ý gây thương tích

Sáng ngày 22/05/2013, tại UBND xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà, TAND huyện Thạch Hà xét xử lưu động vụ án cố ý gây thương tích đối với bị can Phạm Tiến Hải (1992) trú tại thôn Chi Lưu, Thạch Kênh, Thạch Hà, Hà Tĩnh.


Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân, khoảng 22h ngày 25/02/2013 Phạm Tiến Hải cùng một số người bạn đến nhà ở của anh Nguyễn Xuân Diệu ở thôn Tri Nang, xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà chơi đám cưới. Khi cách đám cưới khoảng 200m thì bị một số người ném đá vào nhóm của Hải, Hải cùng cả nhóm đuổi theo, số người đó bỏ chạy. Sau đó, cả nhóm Hải vào chơi đám cưới, riêng Hải đứng bên ngoài và nghe một số người nói “ở đây có Hiệp (Niên) láo lắm”, do không biết người nào là Hiệp nên khi được mấy cháu nhỏ chỉ cho Hải biết anh Nguyễn Văn Hiệp (SN1989) thường trú tại Thôn Tri Nang, xã Thạch Kênh đang đi bộ từ trong đám cưới ra thì Phạm Tiến Hải chạy tới và dùng dao chém anh Nguyễn Văn Hiệp. Do bị bất ngờ nên anh Hiệp chỉ kịp đưa tay lên đỡ và bị chém vào cổ tay trái và khuỷu tay phải. Sau khi chém Phạm Tiến Hải bỏ chạy, anh Hiệp bị trọng thương và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 115 Nghệ An. Qua quá trình giám định thương tật, anh Hiệp bị trọng thương với tỷ lệ thương tật 23,49%.

TAND huyện Thạch Hà đã tuyên án Nguyễn Văn Hiệp với 18 tháng tù giam.

Lê Giáp – Đình Vũ

CAHT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP