Trong nước

Tàu "ma" có ghi chữ Trung Quốc trôi vào bờ biển Quảng Nam

Người dân phát hiện một chiếc tàu sắt vô chủ, trên tàu có sổ ghi chép ghi chữ Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển ở tỉnh Quảng Nam lúc rạng sáng 1-12.

Khoảng 3 giờ ngày 1-12, một số ngư dân đi đánh cá bất ngờ phát hiện chiếc tàu sắt không có người trôi dạt vào bờ biển Hà My thuộc phường Điện Dương (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) nên đã trình báo lực lượng chức năng.

Trả lời Báo Người Lao Động, một lãnh đạo phường Điện Dương xác nhận sáng sớm 1-12, người dân địa phương phát hiện con tàu trên trôi dạt vào bờ biển Hà My, trên tàu không có người.

Chiếc tàu "ma" trôi vào bờ biển Quảng Nam

Vị lãnh đạo trên cũng cho hay trên tàu có một số vật dụng và sổ ghi chép được viết chữ giống như chữ Trung Quốc.

Theo Đồn Biên phòng Cửa Đại (đóng ở TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), lúc 4 giờ ngày 1-12, Đồn Biên phòng Cửa Đại nhận được tin báo của nhân dân có 1 tàu sắt đang trôi dạt vào khu vực bờ biển Hà My.

Chiếc tàu trông giống như tàu hút cát, đã bị hoen gỉ

Qua kiểm tra, tàu không có người, không có số hiệu, vỏ tàu sơn màu xanh, đã bị hoen gỉ, tàu dài 27 m, rộng khoảng 8 m, tàu có 1 máy chính, 2 máy nhỏ, trên tàu có một số dồ dùng như quần áo, chén đũa, nước uống và các mẫu giấy nhỏ ghi chữ Trung Quốc.

Đồn Biên phòng Cửa Đại đã kiểm tra, lập biên bản và đang tiến hành xử lý theo quy định.

Tác giả: Tr.Thường

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: Tàu ma , Trung Quốc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP