Thế giới

Tàu chiến lớn nhất Nhật Bản tập trận “hiếm” với Mỹ trên Biển Đông

Tàu sân bay trực thăng mới nhất của Nhật Bản đã tập trận cùng nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ trên Biển Đông giữa lúc quan hệ Bắc Kinh - Tokyo căng thẳng.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan ngày 31/8 đã tiến hành tập trận với Đội tàu hộ tống tấn công số 4 do tàu sân bay trực thăng Kaga dẫn đầu tại Biển Đông. Cuộc tập trận này là một phần trong chuyến đi hiếm hoi của tàu Kaga cùng hai tàu khu trục mang tên lửa Nhật Bản là Inazuma và Suzutsuki tới Biển Đông. Trong ảnh: Các tàu Mỹ gồm tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Antietam, tàu sân bay USS Ronald Reagan, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Milius và các tàu Nhật gồm tàu sân bay trực thăng Kaga và tàu khu trục Inazuma tham gia cuộc tập trận song phương ở Biển Đông. (Ảnh: Japan Times)

Các tàu thuộc Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản và Hải quân Mỹ đã triển khai tập trận theo đội hình, tham gia diễn tập cung cấp hậu cần trên biển, trao đổi thông tin liên lạc hải quân và tiến hành các hoạt động phối hợp. Trong ảnh: Tàu sân bay trực thăng Kaga của lực lượng phòng vệ Nhật Bản (trước) cùng các tàu khu trục USS Antietam và Suzutsuki tập trận chung hôm 31/8. (Ảnh: Japan Times)

“Tập trận chung với Đội tàu hộ tống tấn công số 4 (Nhật Bản) là cơ hội tuyệt vời để kết nối nhóm tác chiến tàu sân bay của chúng tôi với nhóm tác chiến của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản, đồng thời đẩy mạnh khả năng tác chiến chung mà chúng tôi đã xây dựng suốt nhiều năm qua giữa lực lượng quân sự hai nước”, Chuẩn Đô đốc Karl O. Thomas, chỉ huy nhóm tác chiến 70 của Mỹ tại Nhật Bản, cho biết. Trong ảnh: Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ (trước) và tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS MIlius tập trận chung với các tàu Nhật Bản trên Biển Đông. (Ảnh: US Navy)

Kaga là tàu chiến mới nhất và lớn nhất của Nhật Bản, mới được biên chế vào Lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản mùa xuân năm ngoái. Tàu có tải trọng 27.000 tấn, có khả năng mang 14 trực thăng lớn. Mỹ cũng triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay Ronald Reagan tới các khu vực hoạt động của Hạm đội 7 để ủng hộ an ninh và ổn định tại Ấn Độ - Thái Bình Dương. Trong ảnh: Các tàu của Mỹ và Nhật Bản tập trận trên Biển Đông ngày 31/8. (Ảnh: Reuters)

Các nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết việc triển khai đội tàu tham gia tập trận cùng Mỹ phù hợp với chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương “mở và tự do” của Thủ tướng Shinzo Abe. Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ tăng cường quan hệ với các quốc gia trong khu vực trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng gia tăng ảnh hưởng và có nhiều động thái đòi hỏi yêu sách chủ quyền phi lý tại các vùng biển tranh chấp như Biển Đông, biển Hoa Đông. (Ảnh: Reuters)

Chuẩn Đô đốc Tatsuya Fukuda, chỉ huy đội tàu Nhật Bản, cho biết việc triển khai tàu sân bay trực thăng Kaga và các tàu khu trục tập trận tại Biển Đông nhằm nâng cao hợp tác với các lực lượng hải quân đối tác, đồng thời góp phần “tăng cường hòa bình và ổn định” trong khu vực. Cuộc tập trận song phương Mỹ - Nhật diễn ra sau khi Washington chỉ trích Trung Quốc vì các hoạt động quân sự hóa trái phép trên Biển Đông. Nhật Bản và Trung Quốc hiện cũng có tranh chấp lãnh thổ tại một số đảo trên biển Hoa Đông. (Ảnh: Reuters)

Tác giả: Thành Đạt

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP