Xã hội

Tàu cá liên tiếp gặp nạn trên biển, 5 người mất tích

Từ ngày 8/8 - 10/8, Hệ thống Thông tin duyên hải (TTDH) Việt Nam đã tiếp nhận 5 trường hợp cấp cứu khẩn cấp của tàu cá xảy ra trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khiến 5 ngư dân mất tích.

Hiện tại trên Biển Đông đang chịu ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới, tàu thuyền của ngư dân cần theo dõi để tránh thiệt hại

Cụ thể, tối ngày 8/8, tàu cá BT 93904 TS bị chìm trong điều kiện sóng to, gió lớn. Một trong 2 ngư dân được cứu sống, ngư dân còn lại vẫn đang mất tích. Vị trí bị nạn tại tọa độ 09°05'N 107°52'E, cách Vũng Tàu khoảng 90 hải lý về phía Đông Nam, cách Côn Đảo khoảng 74 hải lý và phía Đông Bắc.

Chiều ngày 9/8, có 1 ngư dân trên tàu cá QB 98156 TS bị thương và bất tỉnh khi tàu đang hoạt động tại vị trí 17°52'N 108°28'E. Hệ thống TTDH đã ngay lập tức nối máy cho tàu tới các bác sỹ của Viện Y học biển để nhận tư vấn sơ cứu, đồng thời báo cáo đến cơ quan cứu nạn liên quan. Không may, chỉ 10 phút trước khi tàu SAR 274 đến vị trí tàu bị nạn thì ngư dân bị thương đã không qua khỏi.

Tối cùng ngày, 1 ngư dân tàu cá KH 91350 TS tên là Lê Phúc, sinh năm 1971, do bị dây neo va vào người nên đã rơi xuống biển và mất tích sau đó. Anh Lê Phúc gặp nạn khi tàu KH 91350 TS đang hoạt động tại vị trí 12°48'N 109°34'E, cách Nha Trang khoảng 43 hải lý về hướng Đông Bắc.

Tiếp đó, chiều nay ngày 10/8, Đài TTDH Hồ Chí Minh nhận được tin 3 ngư dân tàu cá BV 98868 TS mất tích sau khi tàu này bị chìm tại vị trí 08°16'N 107°12'E, cách Côn Đảo khoảng 37 hải lý về hướng Đông Nam. Thời tiết tại khu vực có gió cấp 6 giật cấp 8, biển động.

Cũng trog ngày 10/8, theo Bộ chỉ huy Biên phòng Phú Yên, khi tàu cá PY 92042 TS đang đánh bắt tại vị trí 07°01'N 109°56'E, thì 1 ngư dân trên tàu là anh Trần Văn Tuấn, sinh năm 1976, bị viêm ruột thừa cấp. Sau khi đưa anh anh Tuấn lên giàn DK11 để kiểm tra, tàu PY 92042 TS đang tiếp tục chạy về bờ để đưa ngư dân này đi cấp cứu.

Sau khi nhận được thông tin, Hệ thống TTDH Việt Nam đã nhanh chóng bắt liên lạc và kết nối thông tin hỗ trợ các tàu, đồng thời báo cáo sự việc tới các đơn vị Tìm kiếm cứu nạn liên quan kịp thời trợ giúp. Hệ thống cũng phát bản tin khẩn cấp, kêu gọi tàu thuyền lân cận tăng cường quan sát, giúp đỡ.

Hiện tại trên Biển Đông đang chịu ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới, tàu thuyền cần đặc biệt chú ý theo dõi các bản tin cảnh báo được phát trên sóng của Hệ thống TTDH để cập nhật đường đi của đợt Áp thấp này, đảm bảo an toàn cho người và liên tục theo dõi, sẵn sàng thông tin trợ giúp cho các tàu và ngư dân gặp nạn.

Tác giả: C.N.Q

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP