Trong nước

Tập trung tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Sáng 9/3, dưới sự chủ trì của Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn, Ban Tổ chức kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã có cuộc họp để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Nam Hồng và các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo.

Đến nay, Ban Tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tậpđã phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chuẩn bị nội dung Hội thảo “Đồng chí Hà Huy Tập với công tác xây dựng Đảng”; làm việc với Nhà Xuất bản Sự thật và Hãng phim Tài liệu & Khoa học Trung ương, gửi văn bản cho Đài Truyền hình Việt Nam để xuất bản, sản xuất các ấn phẩm, tác phẩm liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập; triển khai công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hoá – văn nghệ, thể dục – thể thao; xây dựng chương trình nghệ thuật đặc biệt phục vụ lễ kỷ niệm; phối hợp chỉnh trang Khu lưu niệm và khu mộ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

hatinh24h
Ban tổ chức kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập họ triển khai nhiệm vụ chuẩn bị cho lễ kỷ niệm.

Huyện Cẩm Xuyên cũng đã triển khai nhiều hoạt động như: Phát động cuộc thi “Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Tổng Bí thư Hà Huy Tập”; cuộc thi báo tường, tặng ảnh chân dung đồng chí Hà Huy Tập cho các trường học; chỉ đạo đăng ký và đảm nhận các công trình chào mừng lễ kỷ niệm.

Báo Hà Tĩnh, Đài PT&TH tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở TT&TT, Sở GD&ĐT… trên cơ sở nhiệm vụ được phân công và đặc điểm chuyên môn của mình cũng đã triển khai nhiều phần việc liên quan đến lễ kỷ niệm.

Trong thời gian tới, Ban Tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong toàn tỉnh dưới nhiều hình thức; tổ chức chấm và trao giải Cuộc thi tìm hiểu về “Thân thế và sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập”; khẩn trương chỉnh trang các hạng mục liên quan đến Khu lưu niệm, khu mộ, quảng trường, tượng đài Tổng Bí thư Hà Huy Tập; tổ chức Hội thảo “Đồng chí Hà Huy Tập với công tác xây dựng Đảng”; biên soạn và xuất bản cuốn sách về Tổng Bí thư Hà Huy Tập; phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng, phát sóng bộ phim tài liệu về Tổng Bí thư Hà Huy Tập và những đổi mới trên quê hương Hà Tĩnh; phối hợp xây dựng chương trình nghệ thuật phục vụ lễ kỷ niệm.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu cho rằng, đề cương tuyên truyền cần thêm nội dung tri ân công lao Tổng Bí thư Hà Huy Tập; cần xây dựng nhà chờ và bố trí người quản trang, khảo sát, quy hoạch việc trồng cây xanh tại khu mộ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập; gắn nội dung ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với lễ kỷ niệm.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Tập trung cao việc tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm làm nổi bật thân thế, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn đề nghị Ban Tổ chức tiếp thu các ý kiến góp ý và hoàn chỉnh kế hoạch tổ chức kỷ niệm trong ngày 10/3; không nên lẫn lộn những vấn đề có tính chất lâu dài và những vấn đề trước mắt đối với các hoạt động trong chương trình lễ kỷ niệm.

Từ nay đến lễ kỷ niệm dự kiến diễn ra vào ngày 23/4/2016, cần tập trung cao việc tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm làm nổi bật thân thế, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, khẳng định công lao to lớn của đồng chí đối với đất nước, quê hương Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh uỷ,  Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn cũng yêu cầu hoàn thành Cuộc thi tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp cách mạng Tổng Bí thư Hà Huy Tập trước 15/4; chuẩn bị chu đáo nội dung họp báo; xem xét kỹ lưỡng, đảm bảo sạch sẽ, nghiêm túc, gọn gàng vấn đề sửa chữa, nâng cấp, trồng cây tại khu lưu niệm và khu mộ. Huyện Cẩm Xuyên cần đẩy mạnh công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu mộ và khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Xung quanh chương trình buổi lễ, Bí thư Tỉnh uỷ lưu ý phải tổ chức tiết kiệm, thiết thực, nhân văn. Sở VH,TT&DL cần chủ động xây dựng chương trình nghệ thuật sao cho vừa gắn với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập và quê hương Hà Tĩnh, vừa để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng.

 Tuệ Trang

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP