Pháp luật

Tạm giữ gã trai đoạt mạng người tình, vứt thi thể xuống mương vì bị từ chối "yêu"

Tức giận người bạn gái từ chối cho "yêu", Thực đã hung hãn cầm gạch đập nhiều nhát vào đầu nạn nhân rồi ném thi thể xuống mương nước.

Báo Dân trí dẫn nguồn tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, ngày 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Thực (SN 1984, trú tại xóm Rặng, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân) để điều tra về hành vi Giết người.

Đại tá Trần Ngọc Hợi, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam (người ngồi giữa, áo trắng) chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh lấy lời khai đối tượng Thực . Ảnh: Công an Hà Nam


Theo báo Tiền phong, kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 22h ngày 25/10, công an tỉnh Hà Nam nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể chị Bùi Thị H. (SN 1983, trú thôn Yến Vỹ, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) tại mương nước thuộc thôn Rặng, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện nạn nhân có nhiều vết thương ở vùng đầu do tác động của ngoại lực.

Xác định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng, cơ quan điều tra đã vào cuộc, truy tìm hung thủ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng nắm được trước khi xảy ra sự việc 2 ngày, chị H. có đi với một nam giới tên Thực nên tiến hành bắt giữ thanh niên này.

Tại cơ quan điều tra, Thực khai nhận, khoảng 22h ngày 23/10 đã rủ chị H. ra bờ mương gần nhà nói chuyện và đòi quan hệ tình dục nhưng bị nạn nhân từ chối. Tức giận, Thực đã dùng gạch đánh nhiều nhát vào đầu chị H. rồi đẩy nạn nhân xuống mương nước.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tác giả: Vũ Hạnh (T/h)

Nguồn tin: Báo Đời sống & Pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP