Pháp luật

Tạm giữ bảo vệ bệnh viện đánh người nhà bệnh nhân

Sáng nay (13.12), Công an phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đã tạm giữ một bảo vệ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (thành phố Hải Phòng) để làm rõ việc người này đánh người nhà bệnh nhân.

Sáng 13.12, ông Nguyễn Đức Hoạt, Trưởng phòng Quản trị Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, xác nhận thông tin trên. Ông Hoạt cho biết, vào 10 giờ sáng 12.12 , kíp trực của khoa hồi sức tích cực ngoại đề nghị người nhà bệnh nhân Trần Thanh Sơn (58 tuổi, ở phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) ra ngoài theo quy định của bệnh viện để các bác sĩ, điều dưỡng khám và điều trị cho bệnh nhân. Dù được nhắc nhiều lần, nhưng người nhà bệnh nhân không chấp hành, vẫn ở lại trong khoa khá đông, nên kíp trực phải mời bảo vệ bệnh viện lên hỗ trợ.

Trong quá trình giải quyết vụ việc, giữa anh Hoàng Trần Linh (36 tuổi, người nhà bệnh nhân Sơn) và bảo vệ Trần Tuấn Anh (nhân viên Công ty bảo vệ Đại An Phát, đơn vị được bệnh viện hợp đồng bảo vệ an ninh trật tự) xảy ra cãi vã. Nhân viên bảo vệ Trần Tuấn Anh đã dùng gậy chỉ đường đánh vào đầu anh Linh.
Đội an ninh bệnh viện và Công an phường Cát Dài sau đó kịp thời hỗ trợ bảo vệ an ninh trật tự tại khoa hồi sức tích cực ngoại, can ngăn các bên. Anh Linh phải khâu 3 mũi ở đầu và chuyển sang điều trị tại Bệnh viện đa khoa quốc tế theo yêu cầu của gia đình. Sáng 13.12, Công an phường Cát Dài đã tạm giữ nhân viênbảo vệ Trần Tuấn Anh để làm rõ sự việcl.

Theo ông Hoạt, đại diện Ban giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Công ty bảo vệ Đại An Phát đã đến thăm hỏi anh Linh. Phía lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Viện Tiệp cũng yêu cầu Công ty bảo vệ Đại An Phát và đội an ninh bệnh viện rút kinh nghiệm, chấn chỉnh hoạt động để tránh xảy ra sự việc tương tự.

Tác giả: Lê Tân

Nguồn tin: Báo Thanh niên

  Từ khóa: bảo vệ , tạm giữ , bệnh viện

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP