Pháp luật

Tài xế nói xe tải bị mất phanh trước khi đè chết 3 người

Làm việc với cảnh sát, tài xế ôtô tải khai anh ta không làm chủ được tốc độ do xe bị mất phanh.

Ngày 5/6, Công an huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Doanh (29 tuổi, quê huyện Mỹ Đức, Hà Nội) để điều tra trách nhiệm liên quan vụ tai nạn khiến 3 người tử vong.

Lãnh đạo Công an huyện Yên Thuỷ cho biết tài xế ôtô tải khai trước khi tai nạn xảy ra, xe này bị mất phanh khiến Doanh không làm chủ được tốc độ. Nhà chức trách đang điều tra để làm rõ việc này.

Xe con bẹp rúm sau tai nạn. Ảnh: H.Q.


Theo cơ quan chức năng, chiều 4/6, tại đường Hồ Chí Minh thuộc xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, xe tải do Doanh cầm lái đè trúng ôtô con mang biển số 30A lưu thông theo hướng ngược lại.

Sự việc khiến 3 người trên xe con tử vong tại chỗ, một người khác bị thương.

Ba người tử vong được xác định là Phạm Văn Toàn (sinh năm 1991, trú tại xã Lâm Xá, huyện Bá Thước, Thanh Hóa), Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1962, trú tại xã Điền Lư, huyện Bá Thước, Thanh Hóa) và Tào Thị Hương (sinh năm 1985, trú tại Khánh Phú, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa).

Hình ảnh từ camera hành trình của ôtô cho thấy Doanh đã điều khiển phương tiện chở đất với tốc độ cao, vượt xe không đảm bảo an toàn.

Tác giả: Hải Nam

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP