Như Lao Động đã thông tin, khoảng 3 giờ 30 sáng ngày 24.9, trong lúc tổ liên ngành đang làm việc tại trạm cân số 15 (đóng ở địa bàn xã Diễn An, huyện Diễn Châu, Nghệ An) thì phát hiện xe tải BKS 38C – 02088 có dấu hiệu chở quá tải. Lực lượng chức năng phát tín hiệu yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra tải trọng.

 Chiếc xe tải do tài xế Nguyễn Văn Vinh cầm lái đã đâm hỏng xe của lực thượng TTGT

Tuy nhiên bất chấp hiệu lệnh của lực lượng chức năng, tài xế vẫn liều lĩnh nhấn ga bỏ chạy. Lập tức đoàn liên ngành cho xe rượt đuổi ép sát, yêu cầu chiếc xe tải nói trên dừng lại để đưa xe vào kiểm tra tải trọng tại trạm cân.

Tuy nhiên tài xế tiếp tục nhấn ga bỏ chạy, đánh tay lái tông liên tiếp vào sườn bên trái của xe công vụ khiến 1 chiến sĩ công an bị thương nhẹ. Tài xế sau đó cho xe tháo chạy và biến mất khỏi tầm kiểm soát của lực lượng chức năng.

Sau 2 ngày lẩn trốn đến ngày 26.9, tài xế Nguyễn Văn Vinh trú tại TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đã đến cơ quan chức năng đầu thú. Được biết chiếc xe tải nói trên thuộc sở hữu của Công ty TNHH TM&DV Hải Đào (có trụ sở ở tại Tân Phú, Thạch Trung, TP Hà Tĩnh). Xe tải 38C – 02088 là loại xe 3 chân có tải trọng tối đa là 9,95 tấn. Đây cũng không phải là lần đầu tiên tài xế Nguyễn Văn Vinh liều lĩnh chống đối lực lượng chức năng .

Ông Hoàng Phú Hiền – Phó giám đốc Sở GTVT Nghệ An cho biết: “Chúng tôi sẽ yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi vi phạm của lái xe Nguyễn Văn Vinh. Đây là lần thứ hai tài xế này có hành động chống đối lực lượng liên nghành khi có hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra”.

Sáng ngày 28.9 trao đổi với PV, Thượng tá Trần Văn Khang – Phó trưởng công an huyện Diễn Châu cho biết, hiện tài xế Nguyễn Văn Vinh và chiếc xe tải mang BKS 38C – 02088 đang được tạm giữ tại Công an huyện Diễn Châu để tiếp tục điều tra làm rõ. Hiện Công an huyện Diễn Châu đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.