Xã hội

Tài xế chết bất thường tại nhà chờ bến xe khách Bình Dương

Gọi mãi không thấy tài xế trả lời, phụ xe lại gần kiểm tra thì hoảng hốt phát hiện tài xế đã tử vong trên ghế tại nhà chờ bến xe khách Bình Dương.

Sự việc xảy ra vào khoảng 4h ngày 31/12, tại nhà chờ bến xe khách Bình Dương, đường 30 tháng 4, phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Xe cứu thương chuyển thi thể tài xế về nhà xác bệnh viện. Ảnh: Bảo vệ pháp luật

Vào thời điểm trên, phụ xe tới nhà chờ xe khách Bình Dương gọi tài xế để chuẩn bị cho xe xuất phát nhưng không thấy trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành, phụ xe lại gần kiểm tra thì phát hiện tài xế đã tử vong trên ghế. Sự việc sau đó nhanh chóng được trình báo lên cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, lấy lời khai nhân chứng, khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc.

Danh tính tài xế tử vong được xác định là Nguyễn Đức Thuận (45 tuổi, quê Hòa Bình).

Theo phụ xe, ông Thuận làm tài xế nhiều năm nay. Trước khi xảy ra vụ việc, nạn nhân không có biểu hiện gì bất thường.

Hiện thi thể tài xế Thuận được chuyển về nhà xác bệnh viện tỉnh để phục vụ điều tra.

Tác giả: Hoàng Yên (T/h)

Nguồn tin: Báo ĐS&PL

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP