Tin trong nước

Tai nạn thảm khốc, 5 người chết, 9 người bị thương

Giữa khuya, ôtô tải chở cao su từ hướng Gia Lai đi tỉnh Kon Tum tông vào xe công nông chạy cùng chiều trên quốc lộ 14 khiến 5 người chết, 9 bị thương.

Tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, khoảng 22h ngày 27/11, ôtô tải mang biển kiểm soát 81M chở gỗ cao su chạy từ hướng tỉnh Gia Lai đi Kon Tum đã tông vào xe công nông chạy cùng chiều trên quốc lộ 14 (đoạn qua thôn Đại An 1, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh, cách TP Pleiku khoảng 32 km).

​Tai nạn giao thông thảm khốc, 5 người chết, 9 bị thương
Xe tải chở gỗ cao su húc xe công nông dẹp nát khiến 5 người chết trên quốc lộ 14 ở Gia Lai đêm 27/11. Ảnh: Đ.Bình.

Theo cảnh sát giao thông Gia Lai, thời điểm trên, ôtô tải chở gỗ cao su đã húc vào đuôi xe công nông chở 14 người trên đường đi làm về. Vụ tai nạn đã làm 4 người chết tại chỗ, ​1 nạn nhân tử vong tại bệnh viện (trong đó có 2 trẻ em), 9 người đang cấp cứu tại bệnh viện. Tất cả nạn nhân đều sống ở làng Tơ Vơn 2, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh.

“Sau khi gây ra tai nạn, tài xế tiếp tục tăng tốc trong hoảng loạn, đến thôn Đại An 2, xã Ia Khươl – cách hiện trường 2 km mới dừng lại rồi bỏ trốn. Danh tính tài xế xe tải này chưa xác định được”, một cán bộ điều tra cho biết.

Nhận tin vụ tai nạn, lãnh đạo tỉnh Kon Tum đến hiện trường chỉ đạo cơ quan chức năng phân luồng, hướng dẫn giao thông, đưa các nạn nhân về làng mai táng.

​Tai nạn giao thông thảm khốc, 5 người chết, 9 bị thương
Mảnh vỡ xe công nông và vật dụng của các nạn nhân văng tung tóe sau vụ tai nạn. Ảnh: Đ.Bình.

Ngay trong đêm 27/11, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đến Bệnh viện 211 thăm hỏi, động viên gia đình có nạn nhân đang cấp cứu, điều trị.

Một người dân ở ven đường có mặt tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn kể với Tuổi Trẻ: “Chúng tôi đang ở nhà, chuẩn bị đóng cửa đi ngủ thì nghe một tiếng nổ cực lớn ngoài đường. Rồi sau đó là tiếng la hét. Chạy ra thì thấy xác người nằm rải rác trên mặt đường, nhiều người bị thương nặng máu chảy nhiều, đưa tay kêu cứu.

Bên taluy đường, chiếc công nông chở người dân đi làm rẫy bị xe tải xé làm đôi, chỉ còn lại phần thùng, xe biến dạng hoàn toàn, đầu bị xe tải kéo lê lôi đi cách đó 2 km. Người dân đã báo cho Công an rồi hét nhau lay người còn sống đưa đi bệnh viện cấp cứu”.

​Tai nạn giao thông thảm khốc, 5 người chết, 9 bị thương
9 người đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Tuổi Trẻ

Một trong 9 người còn sống sót trong vụ tai nạn nói trên là anh Rơ Châm Hin – làng Tơ Vơn đã tỉnh táo và ngồi dậy trò chuyện được sau nhiều giờ được bác sĩ chăm sóc.

Anh Hin mặt tái xanh, kể lại: “Chiều nay mình và người nhà, đều cùng dòng họ với nhau ngồi lên xe công nông đi qua làng bên hái cà phê đổi công. Do phải ở lại làm cho xong, ăn cơm rồi hơn 20g mọi người mới ngồi lên xe để về lại làng. Lúc xe đang chạy trên quốc lộ thì bỗng nghe cái ‘rầm’, mình bị hất văng lên rồi không nhớ gì nữa. Tỉnh dậy thấy đang ngồi trong viện”.

Anh Hin cũng nói rằng không hiểu vì sao mình còn sống vì lúc bị xe tải tông từ phía sau anh còn nhớ là cú tông cực mạnh rồi thấy nhiều người bị hất lên cao, chiếc xe công nông bị đẩy văng. “Mình còn sống được là nhờ trời đấy”, Rơ Chăm Hin nói.

Hiện nay, đang vào cao điểm vụ thu hoạch cà phê tại Tây Nguyên, lượng xe công nông tham gia lưu thông trên quốc lộ khá nhiều, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.​ Trước đó, ngày 21/11, cách hiện trường vụ tai nạn chỉ 1 km cũng xảy ra vụ đấu đầu giữa 2 xe tải khiến 2 người chết.

Danh tính các nạn nhân tử vong:

-Rơ Châm Dơh

-Rơ Châm H’Thuỷ

-Rơ Châm Luy

-Rơ Châm Bể

-Rơ Châm Pơi

Những người bị thương, đang được cứu chữa tại Bệnh viện Quân y 211 Gia Lai:

-Rơ Châm Phước

-Rơ Châm H’Lan

-Rơ Châm Hin

-Rơ Châm H’Lao

-Rơ Châm Sơn

-Rơ Châm Siết

-Rơ Châm Mép

-Rơ Châm H’Bin

-Rơ Châm H’Láy

Minh Hoàng/ Zing

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP