Cẩm Xuyên

Tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người Hà Tĩnh bị chết cháy

Lúc 13 giờ ngày 14-3, trên quốc lộ 14 đoạn qua tổ 2, phường Chi Lăng, TP.Pleiku (Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc, hậu quả làm 2 người đi xe máy chết cháy ngay tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu: Xe tải ben biển kiểm soát 81M-2833 chở đầy đá xây dựng chạy theo hướng từ đồi Hàm Rồng về thành phố Pleiku (Gia Lai) đến đoạn đường trên đã đâm mạnh vào xe máy biển kiểm soát 38F4-9990 đang chạy theo chiều ngược lại làm 2 người đi trên xe máy dính chặt dưới bánh trước xe tải và bị kéo đi hơn 60 mét mới dừng lại. Vụ va chạm quá mạnh làm 2 người chết tại chỗ, xe máy vỡ nát hoàn toàn và bốc cháy dữ dội ngay phía dưới gầm trước của xe tải. Lực lượng chức năng có mặt kịp thời dập tắc đám cháy và nhanh chóng giải toả hiện trường ngay sau vụ việc xảy ra.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người 
Hà Tĩnh bị chết cháy

Tai nạn giao thông nghiêm 
trọng làm 2 người Hà Tĩnh bị chết cháy

Hiện trường vụ tai nạn.


Tại hiện trường nạn nhân đi xe máy bị bốc cháy hoàn toàn nên không xác định được danh tính. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Gia Lai đã khẩn trương điều tra nguyên nhân tai nạn và danh tính nạn nhân. Sáng nay, theo thông tin từ Công an T.P Pleiku thì các nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Thái và Nguyễn Văn Thủy cùng sinh năm 1990, thường trú tại thôn 6, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh vừa vào Gia Lai sau Tết để thăm bà con sinh sống tại huyện Chư Prông (Gia Lai) và tìm kiếm việc làm. Hiện nay người nhà đã mang xác nạn nhân về quê mai táng.


Riêng về người điều khiểm xe tải gây ra tai nạn là Cao Xuân Tiến trú tại phường Đống Đa (TP.Pleiku) bỏ trốn ngay sau khi xảy ra vụ việc cũng đã đến cơ quan chức năng trình diện để phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.


Vĩnh Hoàng


(Báo Gia Lai)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP