Tin Hà Tĩnh

Sức khỏe cô gái quê Hà Tĩnh tiếp xúc gần bệnh nhân 1553 hiện ra sao?

Cô gái quê Hà Tĩnh tiếp xúc với bệnh nhân 1553 đang có sức khỏe ổn định, không ho, không sốt và đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Cục Hàng không VN đang làm thủ tục để tạm đóng cửa sân bay Vân Đồn, nơi bệnh nhân 1553 làm việc (Ảnh TB)

Chiều ngày 28/1, trao đổi qua điện thoại với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Lương Tâm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh (CDC Hà Tĩnh) cho biết: Trường hợp chị L. T. B. N (SN 1993, quê ở xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnhh Hà Tĩnh; làm việc ở Cảng vụ Vân Đồn, Quảng Ninh) có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1553 đang được cách ly và đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Tuy nhiên, hiện chưa có kết quả xét nghiệm.



“Hiện sức khỏe của chị N. ổn định, không có biểu hiện khác lạ. Tuy nhiên, trung tâm vẫn đang theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của cô gái này”, ông Tâm cho biết.

Xác nhận thông tin, ông Lê Nhật Thành, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết thêm: Hiện tại chị L. T. B. N đang được cách ly tại khu cách ly của huyện đóng ở địa bàn xã Kim Hoa.

“Sức khỏe của chị N. ổn định, không có biểu hiện bất thường như ho, sốt”, ông Thành nói.

Cũng theo ông Thành, địa phương đang triển khai họp khẩn để sàng lọc các trường hợp tiếp xúc với chị N., từ đó có phương án phòng chống dịch hiệu quả.

Được biết, chị L. T. B. N (SN 1993, quê ở Hương Sơn, Hà Tĩnh), đang làm việc tại Cảng vụ Hàng không Vân Đồn, Quảng Ninh. Ngày 21/1, chị N. ăn sáng cùng bệnh nhân 1553 tại nhà hàng Dê Trung Sún (Quảng Ninh). Ngày 22/1, nghỉ ở SunHomes.

Ngày 23/1, chị đi làm Văn phòng nhà điều hành Sân bay Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn và về khu nghỉ SunHomes.

Sáng 24/1, chị này đi làm Văn phòng nhà điều hành Sân bay Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn. Trưa tới chiều ngày 24/1, ở SunHomes. 18h20’, chiều tối cùng ngày lên xe khách Hải Huyền tuyến Vân Đồn - Hà Tĩnh.

5h30 sáng 25/1, chị N. lên xe buýt tuyến Hà Tĩnh - Trung tâm. Đến 6h50 thì về đến nhà ở xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn. Khoảng 10h30, chị đi mua thức ăn tại quán ăn gần nhà và sau đó ở tại nhà.

Sáng 26/1, chị N. ở nhà. Đến khoảng 12h30 cùng anh trai đi công việc tại xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn. Đến 16h chiều vào chợ Phố, ghé một cửa hàng đồ chơi mua đồ chơi cho cháu trai. 17h30, đi qua một gia đình tại xã Sơn Giang, Hương Sơn.

8h ngày 27/1, chị này đi xe bút Thọ Lam tuyến Trung Tâm -TP Vinh . Đến khoảng 10h gặp cháu gái học tại Đại học Vinh sau đó cùng cháu qua làm tóc tại một tiệm trên đường Lê Lợi, TP Vinh. 17h chiều ngày 27/1, chị N. lên xe buýt Thọ Lam về nhà ăn uống cùng gia đình.

Qua thống kê sơ bộ, có 8 người trong gia đình tiếp xúc gần với chị N.

Theo thông tin từ Bộ Y tế cho biết, đến sáng 28/1, đã có thêm 82 ca nhiễm mới COVID-19 tại Hải Dương và Quảng Ninh.

Tác giả: Sỹ Hòa

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP