Pháp luật

Sử dụng súng tự chế bắn gây thương tích Phó đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra làm rõ và bắt giữ 10 đối tượng trong vụ gây rối trật tự công cộng và sử dụng súng tự chế bắn bị thương 1 cán bộ Công an huyện Hoằng Hóa.

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ các đối tượng trong vụ án gây rối trật tự công công và sử dụng súng tự chế, gồm: Nguyễn Văn Cường (SN 1989), Phạm Văn Minh (SN 1993), Nguyễn Trọng Xuân (SN 1996), Nguyễn Đoan Tý (SN 1996), đều ở thành phố Thanh Hóa; Lê Trung Đông (SN 1993), Phạm Thanh Tùng (SN 1999), Lê Huy Tiến (SN 1994), Hoàng Quốc Năm (SN 1994), Nguyễn Văn Thắng (SN 1995) và Lê Đức Hùng (SN 1995), đều ở huyện Hoằng Hóa.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 22h ngày 15/12, do mâu thuẫn trong lúc hát karaoke tại quán Jacson, trên địa bàn xã Hoàng Vinh, huyện Hoằng Hóa, nhóm đối tượng ở thành phố Thanh Hóa và nhóm đối tượng ở Hoằng Hóa đã dùng gạch, đá, gậy sắt và súng bắn đạn diêm hỗn chiến ngay tại quán và đuổi đánh nhau gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Hoằng Hóa đã cử một tổ công tác của Đội Cảnh sát Hình sự xuống hiện trường để ổn định tình hình và thu thập các tài liệu có liên quan để giải quyết vụ việc.

Trong khi đang làm nhiệm vụ thì Phạm Văn Minh chở Nguyễn Văn Cường ngồi phía sau, cầm súng tự chế từ hướng thành phố Thanh Hóa đến khu vực trước quán karaoke Jacson.

Trước sự manh động của các đối tượng, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Hoằng Hóa Cao Văn Thịnh đã dùng súng bắn đạn cao su bắn chỉ thiên 2 phát để cảnh cáo thì bị Nguyễn Văn Cường ngồi sau xe máy dùng súng tự chế bắn bị thương vào đùi trái phải đi cấp cứu.

Hiện phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra làm rõ và bắt giữ 10 đối tượng liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng và thu giữ 2 khẩu súng tự chế bắn, đồng thời đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng còn lại.

Tác giả: Trần Lê

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP