Xã hội

Sở Giáo dục Đào tạo bị phạt, nhưng giáo viên phải 'gánh nợ'

551 giáo viên ở Ninh Thuận được Sở GD-ĐT yêu cầu “chia sẻ” số tiền phạt hàng trăm triệu đồng mà sở này bị cục thuế phạt vì kê khai thiếu, đóng chậm thuế thu nhập cá nhân.

Một số trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã có thông báo đến giáo viên, yêu cầu nộp gấp tiền truy thu thuế thu nhập cá nhân trong trong tháng 11.

Bất ngờ nhận thông báo nộp thuế

Ngày 29/11, Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền về thuế thu nhập cá nhân. Cơ quan này yêu cầu các giáo viên phải nộp tiền, bao gồm cả số mà sở bị ngành thuế phạt vì kê khai thiếu và đóng chậm.

Thông báo giáo viên nộp tiền gấp ở một trường tại tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: CTV.

Nhận thông báo, nhiều giáo viên bị "sốc" và phản ứng với việc sở yêu cầu nộp tiền. Họ cho rằng họ bị phạt thuế và điều này làm ảnh hưởng đến danh dự của nhà giáo.

“Nếu nộp phạt, coi như những thầy cô thừa nhận mình vi phạm luật Thuế, nghĩa vụ của công dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của nhà giáo. Còn nữa, đồng lương ít ỏi của giáo viên phải 'chia sẻ' hàng trăm triệu đồng cho sai phạm của kế toán”, một giáo viên bức xúc.

Bị phạt hàng trăm triệu đồng

Ông Lê Bá Phương, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Thuận, cho biết sở đã yêu cầu các giáo viên “chia sẻ” số tiền bị phạt.

Thông báo nộp thuế với văn từ gay gắt của Sở GD&ĐT Ninh Thuận. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Trước đó, Cục thuế tỉnh Ninh Thuận kiểm tra về thuế thu nhập cá nhân tại Sở GD&ĐT từ năm 2011-2016 và phát hiện sai phạm nên ra quyết định xử phạt hành chính.

Theo đó, cơ quan chức năng truy thu thuế số tiền hơn 784 triệu đồng, phạt 66 triệu đồng về hành vi Kê khai thuế sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, phạt 197 triệu đồng vì Chậm nộp thuế.

Theo ông Phương, nếu nộp trễ, cục thuế sẽ tiếp tục phạt nên sở yêu cầu giáo viên nộp. "Việc sơ suất là do kế toán, nhưng bây giờ sở lấy đâu tiền mà nộp nên các giáo viên chia sẻ”, ông Phương cho biết.

Sở GD-ĐT Ninh Thuận yêu cầu giáo viên "chia sẻ" số tiền hàng trăm triệu đồng cơ quan này bị Cục thuế phạt. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Phó giám đốc Sở GD-ĐT cho hay sự việc xảy ra do kế toán không nắm hết các quy định về thuế thu nhập cá nhân. Bên cạnh đó, kế toán trưởng của sở thay đổi đến 3 lần từ năm 2011 đến nay nên không theo sát được các khoản thuế và bị quên đi khoản nộp này.

Ông Phương nói rằng ông rất chia sẻ với bức xúc của giáo viên nhưng trước mắt phải thu số tiền để đóng cho ngành thuế, tránh bị phạt. Sau vụ việc, sở này sẽ yêu cầu kế toán giải trình.

Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Google Maps.

Tác giả: Huỳnh Hải

Nguồn tin: Báo Zing

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP