Giáo dục

Sinh viên xếp hàng đo thân nhiệt trong ngày đầu trở lại trường

Ngày 2/3, sinh viên nhiều trường đại học và học sinh THPT của 58 tỉnh thành quay trở lại trường học.

Sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội đến trường từ 6h30 sáng. Đây là buổi học đầu tiên sau đợt nghỉ kéo dài phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Phạm Huyền.

Sinh viên ĐH Bách khoa xếp hàng dài chờ đo thân nhiệt để vào lớp học. Theo thông tin từ nhà trường, trong sáng 2/3, số sinh viên thống kê tại giảng đường, đã đăng ký ở ký túc xá đã trên 80%. Tuy nhiên trong chiều nay, nhiều em vẫn còn tiếp tục nhập học. Ảnh: Dương Chí Vinh.

Xịt nước sát trùng tay, kiểm tra thân nhiệt là những việc làm bắt buộc của sinh viên trước khi vào giảng đường. Các thiết bị này được để sẵn tại lối vào các toà nhà. Trước đó, nhà trường triển khai các biện pháp khử trùng lần cuối, chuẩn bị sẵn sàng các dụng cụ vệ sinh, hướng dẫn giảng viên và nhân viên có phương án xử lý khi thấy vấn đề bất thường. Ảnh: Phạm Huyền.

Thầy Trần Văn Tớp - Phó hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội - thông tin: "Nếu có biểu hiện nghi ngờ như sốt, ho khan, sinh viên chủ động tự cách ly và báo ngay cho nhà trường qua số hotline. Sinh viên lưu ý việc rửa tay thường xuyên bằng nước xà phòng". Ảnh: Phạm Huyền.

Bức ảnh sinh viên đeo khẩu trang ngồi trên giảng đường được thầy Trần Văn Tớp đăng tải lên mạng xã hội sáng 2/3 với chia sẻ: "Vẫn là tinh thần 'thời chiến'. Cảnh giác cao vẫn là ưu tiên hàng đầu". Ảnh: Trần Văn Tớp.

Học sinh trên địa bàn Nghệ An xếp hàng đo thân nhiệt trước khi vào lớp. Ảnh: Fanpage: Nghệ An.

Sinh viên tình nguyện ĐH Vinh phát nước sát trùng rửa tay trong ngày đầu đến trường. Ảnh: Nhật Lệ

Tác giả: Huỳnh Anh

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP