Xe

Siêu xe đắt nhất thế giới trị giá hơn 400 tỷ đồng đã có chủ

Đây là dòng xe thể thao hạng sang có động cơ đầy sức mạnh với 16 xi lanh, có giá 18,9 triệu USD, trị giá hơn 400 tỷ đồng.

(Nguồn: Business Insider)

Tại triển lãm xe hơi Geneva vừa qua, Hãng xe sang Bugatti (Pháp) đã đem đến chiếc xe đắt giá nhất thế giới là Bugatti La voiture Noire giới thiệu đến công chúng. Đây là dòng xe thể thao hạng sang.

Mẫu siêu xe bản đặc biệt này được thiết kế để chào mừng kỷ niệm sinh nhật lần thứ 110 của Bugatti.

Chiếc xe được trang bị động cơ W16 cỡ lớn dung tích 8 lít, 16 xi lanh, 4 hệ thống tăng áp, mômen xoắn cực đại 1.600Nm, với mã lực lên đến gần 1.500. Xe có hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh (4WD).

Vừa ra mắt, chiếc xe đã được trao tay cho chủ mới với giá 18,9 triệu USD, thiết lập mức giá bán cao nhất thế giới với một chiếc xe hạng sang.

Tuy vậy danh tính chủ nhân của chiếc xe đắt nhất thế giới này được đồn đoán là Ferdinand Piëch, người từng giữ chức vụ Chủ tịch Tập đoàn Volkswagen trong gần một thập kỷ.

Tác giả: Hà Giang

Nguồn tin: Báo Tổ Quốc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP