AFF Cup 2016

SEA Games ngày 12/6: Điền kinh Việt Nam nhận cơn mưa bạc

Thành tích của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 12/6

Nguyễn Thị Huyền mở màn với tấm HC vàng 400 mét nữ nhưng đoàn Việt Nam sau đó chỉ giành thêm sáu tấm HC bạc liên tiếp ở môn điền kinh.

HC vàng

* Nguyễn Minh Tú – Nguyễn Minh Văn: quyền đôi nam nữ (taekwondo)

* Châu Tuyết Vân – Nguyễn Thị Lệ Kim – Nguyễn Thụy Xuân Linh: biểu diễn đồng đội nữ (taekwondo)

* Lê Nghĩa: bắn đĩa bay nam (bắn súng)

* Nguyễn Thị Huyền: 400 mét nữ (điền kinh)

HC bạc

* Lê Văn Duẩn: nam cá nhân tính điểm (đua xe đạp)

* Lê Hiếu Nghĩa – Lê Thanh Trung – Nguyễn Thiên Phụng: biễu diễn đồng đội nam (taekwondo)

* Nguyễn Thị Thật: nữ cá nhân tính điểm (đua xe đạp)

* Quách Thị Lan: 400 mét nữ (điền kinh)

* Quách Công Lịch: 400 mét nam (điền kinh)

* Nguyễn Thị Phượng: 3.000 mét vượt chướng ngại vật nữ (điền kinh)

* Phạm Thị Diễm: nhảy cao (điền kinh)

* Phạm Tiến Sản: chạy 3.000 mét vượt chướng ngại vật nam (điền kinh)

* Phạm Văn Lâm: nhảy xa nam (điền kinh)

Mới nhất Cũ nhất
  • 17h10 icon

    Điền kinh: Đỗ Thị Quyên, Hà Thị Thu, Lưu Kim Phụng và Trần Thị Yến Hoa bước vào chạy 4 x 100 mét tiếp sức nữ.

  • icon
    8-2872-1434103293.jpg

    Nguyễn Thị Phượng thi đấu nỗ lực ở nội dung 3.000 mét vượt chướng ngại vật…

    11-4099-1434103293.jpg

    và giành thêm HC bạc cho điền kinh Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng.

    10-8659-1434103293.jpg

    Phạm Thị Diễm giành HC bạc nhảy cao nữ với thành tích 1 mét 83. Ảnh: Đức Đồng.

  • 16h48 icon

    Điền kinh: Phạm Văn Lâm giành HC bạc nhảy xa với thành tích 7,52 mét. Supanara (Thái Lan) giành HC vàng với thành tích 7,75 mét.

    12-1876-1434103222.jpg
  • 16h45 icon

    Điền kinh: Phạm Tiến Sản giành HC bạc nội dung 3.000 mét vượt chướng ngại vật nam. VĐV Việt Nam bị Christopher Jr (Philippines) vượt qua ở đoạn cuối cùng.

    2015-06-12-16-48-41-1235-1434102577.jpg
  • icon
    5-2168-1434102396.jpg

    Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Huyền bỏ xa các đối thủ trong nội dung 400 mét nữ. Ảnh: Đức Đồng.

    6-2372-1434102396.jpg

    Bộ đôi mang về cho đoàn Việt Nam thêm một HC vàng và một HC bạc. Ảnh: Đức Đồng.

    9-8186-1434102396.jpg

    Quách Công Lịch bị đối thủ bứt lên đúng khoảnh khắc trước vạch đích. Ảnh: Đức Đồng.

    7-9323-1434102396.jpg

    Quách Công Lịch thất vọng khi để lỡ chiếc HC vàng đầu tiên tại SEA Games 28. Ảnh: Đức Đồng.

  • 16h18 icon

    Điền kinh: Phạm Thị Diễm giành HC bạc nhảy cao nữ với thành tích 1 mét 83. VĐV Thái Lan Wanida giành HC vàng với thành tích 1m85, trong khi Li Michelle (Singapore) giành HC đồng với thành tích 1m81.

    Dương Thị Việt Anh đứng thứ tư với thành tích 1m78.

  • 16h18 icon

    Điền kinh: Nguyễn Thị Phượng giành HC bạc 3.000 mét vượt chướng ngại vật khi về sau Budiarti Rini của Indonesia. 20 40 Nguyễn Thị Phương đạt thành tích 10 phút 32 giây 61 trong khi Budiarti là 10 phút 20 giây 40. Jessica Lynn (Philippines) giành HC đồng.

    Trương Thị Thúy Kiều về thứ tư với thành tích 10 phút 40 giây 54.

    2015-06-12-16-19-40-3142-1434101171.jpg

  • 16h05 icon

    Điền kinh: Nguyễn Thị Phượng và Trương Thị Thúy Kiều đang thi đấu chung kết nội dung chạy 3.000 mét vượt chướng ngại vật nữ.

  • icon
  • 15h55 icon

    Điền kinh: Quách Công Lịch chỉ giành HC bạc khi để thua Sukkaew Kunanon (Thái Lan) trong những tích tắc cuối cùng. Kunanon có màn nước rút thần tốc để vượt qua Quách Công Lịch chỉ với 2% giây. Kunanon đạt thành tích 46 giây trong khi Quách Công Lịch là 46 giây 02. Người về thứ ba là Edgardo Jr của Philippines. Lương Văn Thao về thứ tư với thành tích 47 giây 16.

    Đây là HC bạc thứ hai của Quách Công Lịch tại SEA Games 28 sau 400 mét vượt rào.

    2015-06-12-15-55-53-7186-1434099592.jpg
  • 15h49 icon

    Điền kinh: Quách Công Lịch và Lương Văn Thao bước vào thi chung kết chạy 400 mét nam.

  • icon

    Nguyễn Thị Huyền giành HC vàng 400m nữ.

  • 15h44 icon

    Điền kinh: Nguyễn Thị Huyền giành HC vàng khi về nhất với thành tích 52 giây tròn. Người giành HC bạc chính là đồng đội Quách Thị Lan. VĐV Malaysia Valabouy giành HC đồng.

    Đây là HC vàng thứ ba của Nguyễn Thị Huyền tại SEA Games 28 sau hai nội dung 400 mét vượt rào và 4 x100 mét tiếp sức.

    2015-06-12-15-45-12-4426-1434098763.jpg
  • 15h38 icon

    Điền kinh: Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Huyền bước vào thi chung kết 400 mét nữ.

  • 15h30 icon

    Điền kinh: Phạm Thị Diễm và Dương Thị Việt Anh đang thi chung kết nhảy cao nữ. Phan Văn Lâm và Nguyễn Văn Mua đang thi chung kết nhảy xa nam.

  • 15h20 icon

    Bắn cung: Nguyễn Tiến Cường và Nguyễn Thị Kim Anh để thua 142-149 trước đội Indonesia ở tứ kết nội dung đôi nam nữ cung ba dây.

  • 15h20 icon

    Taekwondo: Nguyễn Đình Cương thua Torillos Jenar (Philippines) với tỷ số 3-19 ở tứ kết Taekwondo hạng 54 kg.

  • 15h10 icon

    Bắn súng: Lê Nghĩa giành HC vàng bắn đĩa bay nam. VĐV Việt Nam giành chiến thắng ở chung kết với tỷ số 12-10 trước Chen Seong Fook (Malaysia). Amat Mohd Zain (Singapore) đoạt HC đồng.

    le-4135-1434097200.jpg
  • icon

    Điền kinh: Các nội dung hứa hẹn mang lại huy chương cho đoàn Việt Nam vào chiều 12/6 đến từ môn điền kinh

    15h: Phạm Thị Diễm và Dương Thị Việt Anh thi chung kết nhảy cao nữ.

    15h10: Phan Văn Lâm và Nguyễn Văn Mua thi chung kết nhảy xa nam.

    15h40: Nguyễn Thị Huyền và Quách Thị Lan thi chung kết chạy 400 mét nữ.

    15h50: Quách Công Lịch và Lương Văn Thao thi chung kết chạy 400 mét nam.

  • icon
    4-7122-1434094271.jpg

    Nội dung đua xe đạp nam diễn ra vào sáng ngay 12/6. Ảnh: Đức Đồng.

    3-9852-1434094272.jpg

    VĐV Lê Văn Duẩn đoạt HC bạc nội dung tính điểm. Ảnh: Đức Đồng.

  • 14h10 icon

    Đua xe đạp: Nguyễn Thị Thật giành HC bạc nội dung nữ cá nhân tính điểm. Người đoạt HC vàng là Jutatip (Thái Lan) và Som Net Ju Pha (Malaysia) đoạt HC đồng.

    2-7983-1434093577.jpg

    Nguyễn Thị Thật (giữa) trong cuộc thi sáng ngày 12/6. Ảnh: Đức Đồng.

    1-5944-1434093577.jpg

    Nguyễn Thị Thật (áo đỏ) trên bục nhận huy chương. Ảnh: Đức Đồng.

  • 13h10 icon

    Bản lĩnh giúp taekwondo giật lại tấm HC vàng

    Sau bài thi đấu đầu tiên, các VĐV nữ Việt Nam vẫn đứng đầu. Nhưng sang bài thứ hai, sự cố về máy tính, bảng chấm điểm xảy ra. Khi đó một trọng tài giơ tay xin hội ý, chỉnh lại điểm, nhưng do vị trí trọng tài ngồi ở góc tối, nên ban tổ chức không để ý.

    Sau khi công bố điểm xong, ngay cả ban trọng tài cũng thấy sai sót. Cộng với khiếu kiện từ phía Việt Nam, các trọng tài đã cộng lại điểm, kết quả là điểm của Việt Nam và Thái Lan hoà nhau. Theo quy định, khi hoà về điểm kỹ thuật và điểm trình bày, hai đội sẽ tiến hành thi đấu lại một bài, do trưởng ban trọng tài chọn.

    Hai đội thi đấu lại bài pyongwon. Các VĐV Việt Nam thi đấu rất tốt và đạt điểm số cao là 8,13 điểm. Đối thủ Thái Lan cũng thể hiện khá tốt nhưng có điểm số thấp hơn là 8,03.

    “Chiến thắng không hoàn toàn do may mắn, mà thể hiện bản lĩnh của VĐV. Trong bài thi đấu lại, đội nào nào có tâm lý tốt hơn, bản lĩnh hơn và có sự chuẩn bị thể lực tốt hơn sẽ giành chiến thắng”, ông Vũ Xuân Thành, trưởng bộ môn taekwondo chia sẻ với VnExpress.

  • 12h56 icon

    Taekwondo đoạt HC vàng biểu diễn đồng đội nữ sau khi đấu lại với Thái Lan vì khiếu kiện.

    Sau khi thi đấu lại, các nữ võ sĩ Việt Nam đạt 8.130 điểm, hơn 100 điểm so với Thái Lan, qua đó mang vê chiếc HC vàng thứ hai cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu hom nay 12/6.

    dongdoinu-4893-1434089324.jpg
  • 12h38 icon

    Taekwondo chỉ có thêm HC bạc biểu diễn đồng đội nam.

    Ba võ sĩ Việt Nam, Lê Hiếu Nghĩa – Lê Thanh Trung – Nguyễn Thiên Phụng, được 7.720 điểm, kém đội Philippines đoạt HC vàng với với 7.850 điểm.

    taek-4218-1434088955.jpg
  • 12h05 icon

    Các nữ võ sĩ Việt Nam và Thái Lan sẽ thực hiện lại bài biểu diễn quyền đồng đội ngay sau nội dung thi đấu của nam.

  • 11h55 icon

    Trước phản ứng quyết liệt của đoàn taekwondo Việt Nam với Ban tổ chức, các trọng tài phải cho hai đội Việt Nam và Thái Lan biểu diễn lại bài quyền.

    Theo ông Vũ Xuân Thành, trưởng bộ môn taekwondo, trọng tài chấm điểm sai là người Myanmar. Đoàn Việt Nam đã đề nghị đổi vị này, nhưng ban tổ chức không đồng ý và giữ nguyên tổ trọng tài cũ.

    thailan-3887-1434088577.jpg
  • 11h50 icon

    Taekwondo: Đoàn Việt Nam đang khiếu nại lên ban tổ chức SEA Games vì nghi ngờ các trọng tài đã cộng điểm sai cho nội dung biểu diễn đồng đội nữ.

    Trong lúc chờ khiếu nại, ba nữ võ sĩ xúc động, khóc tức tưởi.

  • 11h38 icon

    Taekwondo thất bại ở nội dung sở trường.

    Đội taekwondo Việt Nam, với bộ ba VĐV từng vô địch thế giới gồm Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Nguyễn Thụy Xuân Linh, chỉ đạt kết quả tốt thứ nhì với 7.830 điểm ở nội dung biểu diễn đồng đội nữ, để mất chiếc HC vàng vào tay Thái Lan, đội đạt 7.900 điểm.

    bieudien-7483-1434086407.jpg
  • 11h00 icon

    Rowing: Bốn nội dung lọt vào chung kết.

    Các tay chèo ở nội dung chèo thuyền 4 người 1.000m nam, nữ, thuyền đôi nữ 1.000m, đôi nữ thuyền nhẹ 1.000m đều xuất sắc vượt qua vòng loại.

  • 10h54 icon

    Đua xe đạp: HC bạc nội dung cá nhân nam tính điểm.

    Cua-rơ Lê Văn Duẩn về nhì, sau VĐV Malaysia đoạt HC vàng Saleh Mohd Harrif.

  • icon

    Minh Tú là ĐKĐV (cùng với Đình Toán) ở SEA Games 27 tại Myanmar. Đây là lần đầu tiên cô thi đấu với Minh Văn, đồng đội mới tập cùng từ một năm nay.

    “Chúng tôi có một thời gian dài ăn tập cùng nhau, nên cũng rất ăn ý khi biểu diễn”, Minh Tú chia sẻ với VnExpress. Còn Minh Văn thì đánh giá rất cao sự dìu dắt của đàn chị: “Thi đấu chung với chị Tú, em rất tự tin vì chị ấy đã ba lần liên tiếp vô địch SEA Games, bốn lần vô địch thế giới”.

    HLV trưởng đội tuyển taekwondo Việt Nam Lê Duy Khương thì dành lời khen ngợi cho hai học trò: “Chiếc HC vàng này làm tôi rất vui, rất hạnh phúc, bởi đây là cặp võ sĩ có thể nói là bé nhất trái đất. Các em đã thể hiện rất tốt hôm nay, đúng với phong độ và đẳng cấp của từng em”.

    huychuong-8083-1434083512.jpg

    Đôi Minh Tú – Minh Văn mở hàng HC vàng cho đội taekwondoVieetj Nam tại SEA Games 28. Ảnh: Ngọc Quân.

  • 10h50 icon

    Taekwondo chờ HC vàng thứ hai.

    Đội taekwondo Việt Nam chuẩn bị bước vào nội dung biểu diễn đồng đội nữ với sự góp mặt của ba VĐV từng vô địch thế giới gồm Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Nguyễn Thụy Xuân Linh.

  • 10h47 icon

    Bắn cung Việt Nam chắc chắn có ít nhất một HC bạc.

    Cung thủ Nguyễn Tiến Cương lọt vào trận chung kết, tranh HC vàng nội dung toàn năng nam sau khi thắng cung thủ Indonesia, Sapriatno với tỷ số 144-142. Trận chung kết sẽ tranh tài vào ngày mai 13/6.

  • 10h40 icon

    Taekwondo có HC Vàng.

    Đội taekwondo vừa xuất trận đã mang về cho đoàn thể thao Việt Nam chiếc HC vàng đầu tiên trong ngày thi đấu hôm nay 12/6, khi Nguyễn Minh Tú và Nguyễn Minh Văn giành số điểm cao nhất 7.885 trong bài biểu diễn quyền đôi nam nữ.

    diem-6901-1434081018.jpg
  • 10h30 icon

    Bắn súng: Đội bắn súng nữ Việt Nam chỉ xếp thứ tư ở chung kết 50m súng trường ba tư thế.

    Các tay súng nữ Việt Nam chỉ xếp thứ đạt 1.709 điểm. Thái Lan đoạt HC vàng (1.735), Malaysia HC bạc (1.718) và Singapore đoạt HC bạc (1.710 điểm).

  • icon

    Điền kinh Việt Nam trở lại ngôi số một Đông Nam Á ở cự ly trung bình

    Trong ngày thi đấu hôm qua 11/6, các VĐV của chúng ta tiếp tục giành trọn hai chếc HC vàng 1500m nam – nữ. Trên đường chạy 1500m nữ, Đỗ Thị Thảo về nhất với thời gian 4 phút 28 giây 39. Và chỉ ít phút sau, Dương Văn Thái cán đích đầu tiên ở nội dung 1500m nam với 3 phút 47 giây 04, thành tích tốt nhất trong sự nghiệp.

    thai-1939-1434078317.jpg

    Dương Văn Thái (giữa) trong tình huống tăng tốc về đích trên đường đua 1500m hôm qua. Ảnh: Đức Đồng.

    Như vậy, sau hai ngày thi đấu, điền kinh Việt Nam đã có trọn bộ 4 HC vàng 800m và 1500m của nam và nữ để thống trị cự ly trung bình tại SEA Games 28, như thời kỳ đỉnh cao với Trương Thanh Hằng, Nguyễn Đình Cương. Đây cũng là thành tích mà chúng ta chờ đợi kể từ sau SEA Games tại Lào năm 2009.

    “Đối thủ ở các cự li của nam thì vẫn như mọi năm, nhưng trong tập luyện thì những VĐV có thành tích ngang với Đình Cương hay Thái thì không có nên rất khó khăn, nhưng ngay từ đầu chúng tôi đã xây dựng kế hoạch tập luyện và theo sát nó để có thành công ngày hôm nay. Còn về Đỗ Thị Thảo, năm nay chúng tôi tập huấn ở Trung Quốc, có VĐV Myanmar đạt chỉ số rất tốt, nên tôi cũng hơi lo về thành tích 800m của Thảo, nhưng em đã làm được. Và tôi cảm ơn VĐV của tôi đã làm được tất cả những gì mà tôi đề ra”, bà Hồ Thị Từ Tâm – HLV tổ cự ly trung bình – chia sẻ với VnExpress.

    Từ thành công ở SEA Games, các VĐV cự ly trung bình đang hướng tới những đấu trường cạnh tranh khốc liệt hơn, ở tầm châu lục và thế giới, trong đó có mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn Olympic. Nhưng theo bà Hồ Thị Từ Tâm, với mục tiêu này, hiện tại chỉ có Đỗ Thị Thảo với cự ly 800m nữ là khả quan.

    “Tôi rất hy vọng ở Thái và Thảo, đang ở độ chính với tuổi 23 – 24, nhưng cũng có cái khó bởi với nam, những kỷ lục Olympic 800m và 1500m đều đang thuộc về những VĐV châu Á. Còn nữ thì khó ở chỗ Đỗ Thị Thảo không có được những tố chất toàn diện như Trương Thanh Hằng. Nhưng không phải vì khó mà chúng ta không làm, khó thì chúng ta vẫn làm, cho đến khi nào không cố được nữa mới thôi”, bà Tâm nói thêm.

    Bình Nam (từ Singapore)

  • 08h54 icon

    Điền kinh: Lương Văn Thao về thứ ba Heat 2 vòng loại 400m nam.

    VĐV 19 tuổi của Việt Nam cán đích với thành tích 47 giây 82.

    2015-06-12-8-53-42-8811-1434074346.jpg
  • icon
    lich2-5308-1434075337.jpg

    Quách Công Lịch rạng ngời sau khi về thứ nhất Heat 1. Ảnh: Quang Dũng.

  • icon

    Màn nước rút thần tốc của Quách Công Lịch ở vòng loại 400m nam

  • 08h41 icon

    Điền kinh: Quách Công Lịch về nhất Heat 1 vòng loại 400m nam.

    Kiện tướng Việt Nam cán đích với 47 giây 68.

    2015-06-12-8-43-36-5790-1434073556.jpg
  • icon

    Bắn súng Việt Nam có HC vàng nhưng chưa thành công

    Hôm qua 11/6, tại trường bắn quốc gia của Singapore, đội tuyển bắn súng Việt Nam giành thêm một HC vàng cá nhân của Hoàng Xuân Vinh ở nội dung 50m súng ngắn bắn chậm nam. Tuy nhiên, đây không phải là ngày mà các xạ thủ của chúng ta thi đấu thành công.

    Cùng với nội dung 10m súng ngắn hơi nam, 50m súng ngắn bắn chậm nam là nội dung hứa hẹn thành tích cao cho đội tuyển bắn súng Việt Nam. Và mục tiêu của chúng ta là giành trọn bộ HC vàng cá nhân cũng như đồng đội để hoàn thành chỉ tiêu huy chương tại SEA Games 28.

    Tuy nhiên, ở ngày thi đấu hôm qua 11/06, chỉ có Hoàng Xuân Vinh đáp ứng được sự mong đợi khi anh đạt 190,9 điểm ở bài bắn chung kết, vượt qua các đối thủ Thái Lan, Malaysia và chủ nhà Singapore để giành HC vàng cá nhân đầu tiên tại SEA Games lần này.

    XV-8540-1434080419.jpg

    Hoàng Xuân Vinh đoạt HC vàng, nhưng không đủ để bắn súng Việt Nam vơi đi nỗi buồn thất bại ở ngày thi đấu hôm qua. Ảnh: Ngọc Quân.

    Trong khi đó, ở nội dung đồng đội mà tuyển Việt Nam được đánh giá rất cao và đang là đương kim vô địch, tổng thành tích của Hoàng Xuân Vinh cùng Trần Quốc Cương, Nguyễn Hoàng Phương lại chỉ đứng thứ nhì, còn chiếc HC vàng thì thuộc về đội Singapore.

    Các tay súng nữ Lê Thị Hoàng Ngọc, Phạm Thị Hà, Triệu Thị Hoa Hồng cũng có ngày thi đấu không thành công. Đội chỉ xếp thứ ba đồng đội nội dung 25m súng ngắn nữ và không bảo vệ được chiếc HCV từng giành được tại Myanmar cách đây hai năm. Đầu giờ chiều, Lê Thị Hoàng Ngọc tiếp tục mang về một HC đồng cá nhân ở nội dung này còn HC vàng thuộc về tay súng Alia Sanaza của Malaysia.

    Sau nhiều kỳ Đại hội liên tiếp luôn chiếm vị trí số một ở môn bắn súng, đội tuyển Việt Nam đang thực sự gặp khó khăn tại SEA Games 28 khi chúng ta mới có được bốn HC vàng, đứng sau chủ nhà Singapore (bốn HC vàng) và bị Thái Lan bỏ xa với 13 HC vàng.

    Tuy nhiên đây cũng là điều sớm được dự báo bởi tại SEA Games lần này, nhiều nội dung thế mạnh của chúng ta như súng ngắn bắn nhanh, súng ngắn ổ quay, súng ngắn tiêu chuẩn nam hay 10m súng trường hơi di động bị loại khỏi chương trình thi đấu trong lúc Thái Lan hay Singapore có sự đầu tư mạnh cho môn thể thao này để cạnh tranh với bắn súng Việt Nam.

    Hôm nay 12/6, bắn súng Việt Nam có một nội dung tranh tài, với bài bắn 50m súng trường ba tư thế nữ của Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Xuân. Nhưng hy vọng cải thiện thành tích của cả đội tuyển là không cao.

  • icon
  • 07h30 icon

    Hôm nay (12/06) là ngày thi đấu cuối cùng của đội tuyển điền kinh Việt Nam tại SEA Games 28 và chúng ta sẽ có một VĐV thi đấu bảo vệ danh hiệu vô địch là Dương Thị Việt Anh ở nội dung nhảy cao nữ, cùng với người đồng đội Phạm Thị Diễm.

    Hai VĐV Phạm Văn Lâm và Nguyễn Văn Mùa thi đấu nhảy xa nam, còn ở cự ly chạy 400m nam – nữ là Nguyễn Thị Huyền và Quách Thị Lan. Bốn VĐV dự tranh nội dung 3000m chướng ngại vật gồm có Nguyễn Thị Phương, Trương Thị Thúy Kiều (nữ) và Phạm Tiến Sản, Nguyễn Trọng Giang (nam). Nội dung cuối cùng là 4x100m của đội tiếp sức nữ (Đỗ Thị Quyên, Hà Thị Thu, Lưu Kim Phụng, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Khánh Linh, Trần Thị Yến Hoa).

    Ở môn rowing, sau ngày thi đấu tưng bừng để giành bốn HC vàng các cự ly 500m, các tay chèo Việt Nam sẽ tranh tài ở cự ly 1000m với chín nội dung. Một môn thể thao khác có khả năng mang về HCV cho đoàn thể thao Việt Nam là taekwondo với ba nội dung biểu diễn quyền (đôi nam nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ) cùng hai hạng cân đối kháng của Nguyễn Đình Cường (54kg nam) và Trương Thị Kim Tuyền (46kg nữ). Môn pencak silat tiếp tục thi đấu tứ kết hai hạng cân 60 – 65kg nam (Nguyễn Văn Tú gặp võ sĩ Indonesia) và 80 – 85kg nam (Nguyễn Duy Tuyến gặp VĐV của nước chủ nhà Singapore).

    Các môn thi đấu còn lại của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày hôm nay 12/6 là bóng rổ (tuyển nam gặp Myanmar), bóng chuyền (tuyển nam gặp đối thủ Campuchia), đua xe đạp, cung 3 dây (cá nhân nam – nữ, đồng đội nam – nữ và đôi nam nữ), bán kết quần vợt nội dung đôi nữ, bắn đĩa bay nam, đồng đội nam nữ môn bi sắt, cầu mây, bowling, golf và bắn súng chỉ có một nội dung duy nhất là 50m súng trường ba tư thế nữ

  • icon

    Tổng hợp ngày thi đấu 11/6 của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 28

  • icon

    Bảng tổng sắp huy chương tính đến hết ngày thi đấu 11/6 của đại hội.

    tongsap-7390-1434069564.jpg
Thông tin trước trận

Các môn thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam hôm nay 12/6

Golf: cá nhân và đồng đội nam nữ (từ 7h)

Xe đạp: đua tính điểm nữ (8h), đua tính điểm nam (9h45)

Bắn súng: Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Xuân (cá nhân và đồng đội, vòng loại 50m súng trường ba tư thế nữ, từ 8h đến 9h45, chung kết diễn ra từ 10h45 đến 12h).

Taekwondo: các nội dung thi quyền (8h15), Nguyễn Đình Cường (tứ kết -54kg nam, 15h), Trương Thị Kim Tuyền (tứ kết -46kg nữ, 18h45).

Bắn đĩa bay: Lưu Thế Kỳ, Lê Nghĩa, Nguyễn Hoàng Diệp (cá nhân và đồng đội nam, từ 9h)

Bắn cung: các nội dung cung ba dây cá nhân và đồng đội nam nữ (từ 9h)

Quần vợt: Trần Thị Tâm Hảo, Sỹ Bội Ngọc (bán kết đôi nữ, 10h), Đào Minh Trang, Trương Thị Thanh (bán kết đôi nữ, 10h)

Điền kinh: Dương Thị Việt Anh, Phạm Ngọc Diễm (nhảy cao nữ 15h), Phạm Văn Lâm và Nguyễn Văn Mùa (nhảy xa nam, 15h10), Nguyễn Thị Huyền và Quách Thị Lan (400m nữ, 15h40), tiếp sức nữ 4x100m (17h10).

Rowing: Nguyễn Văn Linh (thuyền mái nhẹ đơn nam 1000m, 9h), Hồ Thị Lý (thuyền mái nhẹ đơn nữ 1000m, 9h20), Nguyễn Văn Hà (thuyền mái đôi đơn nam 1000m, 9h30), Tạ Thanh Huyền và Phạm Thị Thảo (thuyền mái nhẹ đôi nữ 1000m, 9h50), Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Văn Đức (thuyền mái nhẹ đôi nam 1000m, 10h).

Nhóm phóng viên/ VNE

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP