AFF Cup 2016

SEA Games 28: Những “nàng tiên cá” Việt Nam xuất trận

Tại SEA Games 28, bơi nghệ thuật được xếp nhóm 3 và đây cũng chính là một trong 4 đoàn của thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 28 bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Sau bóng đá nam và bóng bàn, ngày 2-6 đội tuyển bơi nghệ thuật Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình săn huy chương tại SEA Games 28.

Để chuẩn bị cho SEA Games 28, đội tuyển bơi nghệ thuật gồm với 5 thành viên của thể thao TPHCM là HLV Huỳnh Phạm Minh Thy cùng 4 tuyển thủ Phan Mãnh Nhi, Huỳnh Minh Trang, Nguyễn Thị Minh Xuân và Phan Tăng Bảo Trân đã có mặt tại Singapore từ ngày 30-5. 

Để chuẩn bị cho SEA Games 28, đội tuyển bơi nghệ thuật gồm với 5 thành viên của thể thao TPHCM là HLV Huỳnh Phạm Minh Thy cùng 4 tuyển thủ Phan Mãnh Nhi, Huỳnh Minh Trang, Nguyễn Thị Minh Xuân và Phan Tăng Bảo Trân đã có mặt tại Singapore từ ngày 30-5.

Ngay sau khi đến đảo quốc sư tử, đội tuyển bơi nghệ thuật Việt Nam đã bước ngay vào tập luyện làm quen với bể bơi thi đấu. Tuy nhiên, với việc chỉ có 4 VĐV tham gia thi đấu, đội tuyển bơi nghệ thuật Việt Nam không có cơ hội cạnh tranh HC ở nội dung đồng đội vì yêu cầu số lượng tối thiểu ở hạng mục này là 8 VĐV.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về nguồn kinh phí cũng như điều kiện tập luyện và không có nhiều chuyến tập huấn quốc tế nhưng với việc các VĐV có một thời gian dài tập luyện cùng nhau HLV Huỳnh Phạm Minh Thy tự tin rằng các học trò của mình có đủ khả năng để mang vinh quang về cho tổ quốc. Theo HLV Minh Thy, Minh Trang và Minh Xuân là 2 người đàn chị sẽ dẫn dắt 2 VĐV trẻ của bơi nghệ thuật Việt Nam đạt được mục tiêu giành huy chương ở SEA Games năm nay. Mục tiêu đội tuyển bơi nghệ thuật đặt ra tại SEA Games 28 là giành HCĐ nội dung đôi.

Lúc 13 giờ hôm nay, đội bơi nghệ thuật Việt Nam sẽ xuất quân với nội dung đôi nữ gồm: Huỳnh Minh Trang/Phan Mãnh Nhi và Nguyễn Thị Minh Xuân/Phan Tăng Bảo Trân; vào lúc 20 giờ sẽ là nội dung đồng đội.

Quang Liêm/ NLĐ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP