Pháp luật

Sau va chạm giao thông, vác dao đi chém người

Do mâu thuẫn va chạm giao thông Minh và Sinh bị nhóm của Nha “trả thù”. Hậu quả khiến Minh bị vỡ lún xương trán trái.

Ngày 14/11, Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) vẫn đang tạm giữ hình sự các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Quyền (SN 1988), Bùi Đình Đen (SN 1995), Nguyễn Tiến Phi (SN 1997), Nguyễn Văn Nha (SN 1998), Nguyễn Trọng Toàn (SN 1997), cùng trú tại xã Song Phương (huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) do đánh nhau sau va chạm giao thông.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 20h40 ngày 6/11, đang đi xe máy trên Đại Lộ Thăng Long thì Quyền và Nha xảy ra va chạm giao thông với Vũ Đình Minh và Nguyễn Hữu Sinh (cùng ở Thanh Hóa). Trong lúc cãi vã thấy Minh dùng dao đuổi nên Quyền và Nha vứt xe máy chạy về đường gom cầu vượt Tây Mỗ (Hà Nội).

Nha liền “gọi chi viện” là Phi và Nguyễn Duy Hưng (SN 1997, cùng ở Hòa Đức). Cả hai nam thanh niên này nhanh chóng ra hiện trường và thấy xe máy bạn đang bị đập phá nên báo về cho Nha. Trong khi đó, Quyền đã rủ thêm Đen và Toàn quay lại trả thù.

Hình ảnh Minh bị đánh nằm gục xuống đường trước đó.

Khi quay lại hiện trường, thấy Minh và Sinh phóng xe bỏ đi, Phi bám theo. Đến khoảng 21h40 cùng ngày, nhóm của Quyền thuê xe taxi đến đường Mễ Trì tìm "kẻ thù". Nhận ra nhóm người va chạm giao thông trước đó, Minh rút dao đuổi theo chém đối phương nhưng không trúng. Quyền cùng Nha, Toàn, Đen dùng gạch ném Minh và Sinh, còn Phi dùng thắt lưng đánh Sinh.

Minh bị đánh nằm gục tại chỗ với vết thương trên trán, vỡ lún xương trán trái, chảy máu trong não, còn Sinh bị 1 vết thương ở vùng thái dương trái dài 5cm. Nhóm Quyền đã bỏ trốn ngay sau đó.

Tiếp nhận thông tin, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) khẩn trương vào cuộc điều tra và bắt giữ các đối tượng nêu trên.

Hiện vụ việc tiếp tục được làm rõ.

Tác giả: Khánh Hoài

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP