Du lịch

Sau chung kết U23 châu Á, Trung Quốc vẫn ngập tuyết trắng

Trung tâm dự báo khí tượng Trung Quốc đặt mức cảnh báo cam trong ngày 27/1 bởi những cơn bão tuyết dữ dội tấn công miền trung nam nước này.

Mức cảnh báo màu cam là mức độ cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo thời tiết. Ngày 27/1, tuyết rơi dày đặc, khiến tình hình giao thông ở các tỉnh miền trung và nam Trung Quốc bị đảo lộn. Tại tỉnh Hồ Bắc ở miền Trung, nhiều đoạn của hơn 30 đường cao tốc bị tạm đóng bởi thời tiết băng giá, Xinhua đưa tin.

Nhiều người dân vẫn thích thú ra ngoài chơi đùa trong tuyết trắng. Ảnh: SCMP.

Ba ga tàu hỏa ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, tạm hoãn hơn một trăm tuyến tàu. Đến trưa 27/1, 95 chuyến bay bị hủy ở sân bay quốc tế Thiên Hà, Vũ Hán khiến 1.200 hành khách mắc kẹt. Sân bay ở Nam Ninh, thủ đô tỉnh Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, cũng hoãn nhiều chuyến bay.

Tuyết rơi, mưa đá được dự báo sẽ xảy ra ở các vùng của Hà Nam, Hồ Bắc, Quý Châu, Hồ Nam và các vùng dọc theo sông Dương Tử và Hoài Hà.

Phòng Quản lý Thủy văn Quốc gia Trung Quốc cũng ban hành cảnh báo xanh cho các vùng biển bị đóng băng ở một số khu vực cảng quan trọng ở phía bắc quốc gia. Băng đóng trên mặt biển cản trở các hoạt động chuyển hàng, vật liệu.

Tác giả: Vân Phạm

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: Trung Quốc , tuyết trắng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP