Pháp luật

Sát hại bà cụ hàng xóm, cho xác vào bao tải phi tang

Để có tiền tiêu xài và trả nợ, Hùng lừa cụ bà hàng xóm sang nhà chơi rồi sát hại, cướp vàng sau đó giấu xác vào vườn chuối.

TAND tỉnh Vĩnh Phúc vừa mở phiên tòa hình sự xét xử bị cáo Trần Văn Hùng, (SN 1977, trú thôn Quyết Tiến, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản” theo quy định tại Điều 93 và 133 BLHS năm 1999.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Vĩnh Phúc, do biết bà Lê Thị San, (SN 1940 ở cùng thôn Quyết Tiến) thường đeo đồ trang sức bằng vàng trên người nên Trần Văn Hùng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bán lấy tiền tiêu xài.

Bị cáo Hùng tại phiên tòa

Khoảng gần 10 giờ ngày 01/10/2017, Hùng sang nhà San nói dối để dụ bà San sang nhà Hùng chơi với mẹ của y. Tại đây, Hùng đã đẩy bà San vào trong gian nhà ngang khiến bà San ngã xuống nền nhà.

Tiếp đó, bị cáo dùng đoạn gậy sắt đã chuẩn bị từ trước đánh bà San nằm bất động. Sau khi xác định bà San đã chết nên Hùng lấy đôi bông tai vàng và dây chuyền vàng của bà San.

Để che giấu hành vi phạm tội, Hùng giấu xác bà San vào bao tải đem vứt ở vườn chuối của gia đình ông Vũ Văn Quế ở cùng thôn. Cùng ngày, Hùng đem tài sản chiếm đoạt được của bà San bán lấy tiền về trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Văn Hùng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ kết quả tranh tụng công khai tại phiên tòa, quan điểm đề nghị của Viện kiểm sát, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hùng mức hình phạt tử hình về tội “Giết người”, 05 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt chung của cả hai tội danh là tử hình.

Tác giả: Từ Huy

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP