Xã hội

Sập lan can 16 học sinh nhập viện: Điều tra việc xây dựng trường

Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố sập đổ lan can ở trường tiểu học Văn Môn khiến 16 học sinh nhập viện.

Sáng 12/12, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo Công an huyện Yên Phong cho biết, cơ quan điều tra đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sập lan can trường tiểu học Văn Môn khiến 16 học sinh nhập viện. Đáng chú ý, cơ quan điều tra sẽ điều tra cả việc xây dựng trường này có đảm bảo hay không.

Hiện trường vụ sập lan can trường tiểu học Văn Môn, huyện Yên Phong.

Theo tìm hiểu của PV, trường tiểu học Văn Môn được xây dựng từ khoảng 20 năm trước. Hiện, nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp. Tại khu nhà xảy ra vụ tai nạn phần lan can có dấu hiệu nứt vỡ, nhiều trụ lộ cả những thanh sắt hoen gỉ khi vôi vữa đã bị mục, bở ra.

Trong khi đó, một số phụ huynh học sinh cũng bày tỏ lo lắng về việc con em họ học trong ngôi trường “cũ” được xây dựng từ lâu, không đảm bảo an toàn.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về vấn đề này, lãnh đạo huyện Yên Phong cho biết: "Lớp học nơi các học sinh gặp nạn trước đây là của trường trung học cơ sở Văn Môn để lại, đang trong tình trạng xuống cấp. Một phần lan can của các lớp khác đều được nhà trường gia cố, nẹp bằng thanh sắt ở bên ngoài.

Các học sinh gặp nạn trong vụ sập lan can trường tiểu học Văn Môn được cấp cứu ở bệnh viện Việt Đức.

Nhận thấy việc xuống cấp của các lớp học này, UBND huyện Yên Phong đã khởi công xây dựng trường tiểu học Văn Môn mới và dự kiến cuối năm 2018 sẽ hoàn thành.

Thông tin về vụ việc, vị lãnh đạo huyện cho hay: "Có tổng số 16 học sinh gặp nạn trong vụ sập lan can trường tiểu học Văn Môn. Trong đó, có 4 học sinh đã trở về nhà do vết thương nhẹ, còn lại 12 học sinh được chuyển lên bệnh viện tuyến huyện, tỉnh và cấp Trung ương điều trị".

Lãnh đạo UBND huyện Yên Phong đã gặp trực tiếp các em học sinh và người nhà để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình 3 triệu đồng, đồng thời chỉ đạo trường tiểu học Văn Môn ổn định tình hình học tập của các học sinh khác.

Được biết, trong đêm qua, một số học sinh bị chấn thương nặng đã được mổ cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức. Hiện, sức khỏe các học sinh đã cơ bản ổn định.

Tác giả: Nhất Nam

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP