Tin trong nước

Sập cổng ủy ban xã, 1 cháu bé tử vong

Cháu Nguyễn Hoàng Đạt (10 tuổi) đùa nghịch trước cổng trụ sở UBND xã Gia Minh (H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) thì cổng bị sập, đè lên người khiến cháu Đạt tử vong.

(Ảnh minh họa)

Khoảng 12 giờ 45 ngày 9.3, một số học sinh phát hiện cháu Nguyễn Hoàng Đạt (10 tuổi, ngụ tại thôn 4, xã Gia Minh) bị cổng trụ sở UBND xã Gia Minh đè lên người nên báo tin tới cô giáo.

Khi mọi người đến hiện trường thì em Đạt đã tử vong. Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, bước đầu xác định trên đường đi học cháu Đạt đã đùa nghịch trên cổng của trụ sở UBND xã khiến cánh cổng đổ xuống đè lên người.

Cánh cổng này làm bằng sắt với trụ bê tông kiên cố xây từ năm 2014. Hiện trường bước đầu cho thấy bản lề treo cánh cổng bị gỉ sét.

Cháu Đạt mồ côi cha, gia đình rất khó khăn. UBND xã Gia Minh đã hỗ trợ gia đình cháu Đạt 20 triệu đồng để lo hậu sự cho nạn nhân.

Lê Tân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP