Giải trí

Sao Việt bức xúc vì bị sử dụng hình ảnh trái phép

Hoa hậu Thu Thảo, Diễm Hương, Jennifer Phạm… đều từng là nạn nhân của việc sử dụng thương hiệu cá nhân để quảng bá sản phẩm.

Mới đây, Hao hậu Thu Thảo thu hút sự quan tâm của dư luận khi công khai chuyện bị một phụ nữ giả danh quản lý để lừa đảo, kêu gọi quyên tiền từ thiện cũng như thay cô ký những hợp đồng thương mại nhằm chiếm đoạt tiền. Đỉnh điểm là việc người này tự ý thay mặt cô để ký hợp đồng đóng phim cho Thu Thảo và yêu cầu nhận trước 30% giá trị hợp đồng. “Tôi chưa bao giờ có ý định đóng phim bởi bản thân không có đam mê, tôi cũng muốn dành tất cả thời gian cho việc học. Họ đã giả danh là quản lý của tôi để nhận tiền”, hoa hậu giải thích lý do đưa sự việc ra pháp luật.

Đặng Thu Thảo không phải là trường hợp duy nhất bị mượn tên tuổi, hình ảnh cho những mục đích khác nhau. Cách đây không lâu, Hoa hậu Diễm Hương lên tiếng trên trang cá nhân khi hình ảnh cô xuất hiện tại các nhà thuốc với nội dung quảng cáo cho một thương hiệu làm đẹp trong khi cô không ký hợp đồng. Còn Diễm My 9X đăng dòng trạng thái hài hước kể về việc bị một công ty sử dụng hình ảnh cô mà không xin phép. “Cả nhà ơi, My nổi quá chừng nè, có ai đó ngưỡng mộ My quá, ‘xin’ hình làm quảng cáo mà không xin phép luôn!”.

Từ các tỉnh thành lớn nhỏ đến các fanpage bán hàng online, hình ảnh người nổi tiếng xuất hiện tràn ngập khắp nơi, nhiều nhất là Ngọc Trinh, Phương Trinh, Hồ Ngọc Hà… Mỗi khi chụp lookbook cho sản phẩm mới, Ngọc Trinh đều bị các trang copy ảnh về để đăng quảng cáo, đóng logo thương hiệu khác lên và rao bán sản phẩm với giá chỉ vài trăm nghìn đồng.

Hatinh24h 01
Ngọc Trinh (trái) và Thu Thảo thường xuyên bị sử dụng hình ảnh trái phép.

Với những cơ sở làm ăn không uy tín, không kiểm soát được chất lượng, việc sử dụng hình ảnh của các nghệ sĩ khiến hình ảnh của họ bị xấu đi hoặc có thể bị hiểu lầm và nhận chỉ trích từ công chúng.

Hoa hậu Triệu Thị Hà rơi vào tình huống dở khóc dở cười vì bỗng dưng xuất hiện hình ảnh làn da nhăn nheo, xấu xí. Sau khi tìm hiểu, người đẹp hốt hoảng khi vào fanpage của một thẩm mỹ viện tại TP HCM và phát hiện hình ảnh mình được lấy để quảng bá cho một công nghệ làm đẹp mới. Nơi này tự ý lấy ảnh rồi chỉnh sửa làn da của cô trở nên nhăn nheo, già nua, sau đó đặt kế bên một ảnh xinh đẹp khác và ghi “Before & After”.

Nghiêm trọng hơn là vụ việc liên quan đến thẩm mỹ viện Cát Tường – cơ sở làm đẹp từng gây chết người rồi phi tang xác xuống sông. Nhiều người bất ngờ khi thấy hình ảnh người mẫu Lan Hương xuất hiện quảng bá cho dịch vụ “siêu giảm béo bằng phi thuyền ánh sáng” của Cát Tường. Sự việc khiến nhiều người hiểu lầm và “ném đá” người mẫu, trong khi Lan Hương không biết phải liên hệ với cơ quan nào để giải quyết ngoài việc lên trang cá nhân đính chính.

Không chỉ các người đẹp, nhiều nghệ sĩ nam hoạt động ở các lĩnh vực cũng từng là nạn nhân của những mục đích thương mại không rõ ràng. Năm 2014, nhà xuất bản sách “Bộ luật dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành” đã lấy hình ảnh của nam diễn viên Công Lý minh họa mà không hỏi ý kiến anh. Bìa sách có in hình một người đứng trên quả cầu lửa, hai tay cầm cán cân, khuôn mặt được cắt ghép là của Công Lý. Năm 2012, Hồ Vĩnh Khoa được mời chụp ảnh cho một tạp chí nam với cát-xê tượng trưng, nhưng khi lên trang, anh mới nhận ra đó là hình thức quảng cáo trá hình cho một nhãn hàng tiêu dùng mà anh là người duy nhất trong ê-kíp không được thông báo. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của anh, vì nó liên quan đến một cơ hội quảng cáo khác mà anh đang thương thảo.

sao-viet-buc-xuc-vi-bi-su-dung-hinh-anh-trai-phep-1
Diễn viên Công Lý và lần “được” lên bìa sách về pháp luật năm 2014.

Mỗi sao Việt có phản ứng khác nhau khi bị lợi dụng hình ảnh trái phép.

Nhiều người ngạc nhiên trước cách hành xử dứt khoát và quyết liệt của Hoa hậu Đặng Thu Thảo. Cô trực tiếp tham gia dàn cảnh, phục kích kẻ lừa đảo cùng một người bạn thân và các cán bộ công an. “Tôi chỉ muốn làm rõ mục đích của những người này. Họ đã làm ảnh hưởng đến tên tuổi, danh dự của tôi”, Hoa hậu nói. Chia sẻ trên trang cá nhân, Đặng Thu Thảo khuyên mọi người nên tìm hiểu và xác minh thông tin kỹ trước khi gửi tiền cho ai đó vì các mục đích thiện nguyện. Nhan Phúc Vinh cũng từng nhờ luật pháp bảo vệ quyền lợi của mình khi bị một nhãn hàng sử dụng hình ảnh để quảng cáo, dù thời hạn hợp đồng đã kết thúc quá hai tháng.

Chia sẻ với VnExpress, Diễm Hương cho biết sau khi cô viết trên trang cá nhân, đại diện công ty làm đẹp nọ đã mời cô lên làm việc. “Họ bảo đó là do bên nhà thuốc tự in banner quảng cáo, nhãn hàng không kiểm soát được và cũng không chịu trách nhiệm. Họ không bồi thường nhưng đã gỡ bỏ những hình ảnh quảng cáo không phép của tôi ra. Tôi chưa hoàn toàn hài lòng với phương án giải quyết này, tuy nhiên vì không muốn kiện cáo rắc rối, tôi chấp nhận cho qua”, cô giãi bày. Tương tự, Hoa hậu Triệu Thị Hà cũng chọn phương án “dĩ hòa vi quý”. Người đẹp giải quyết sự việc một cách nhẹ nhàng bằng cách nhờ người quản lý gọi điện cho chủ thẩm mỹ viện để gỡ bỏ tấm ảnh khỏi mạng xã hội.

sao-viet-buc-xuc-vi-bi-su-dung-hinh-anh-trai-phep-2
Phương Trinh hài hước chụp ảnh lưu niệm với cửa hàng áo cưới lấy ảnh cô làm bảng hiệu.

Vì quy trình kiện tụng khá phức tạp và mất nhiều thời gian theo đuổi, nhiều nghệ sĩ hầu như chọn cách bỏ qua chứ không nhờ đến luật sư bảo hộ quyền lợi. Trường hợp Hồ Vĩnh Khoa khi khiếu nại cũng gặp không ít rắc rối vì nhãn hàng và tạp chí đổ trách nhiệm cho nhau.

Riêng Ngọc Trinh chia sẻ, vì bị “mượn” hình ảnh không phép quá nhiều, cô gần như vô cảm và không còn nghĩ đến việc đòi quyền lợi hay kiện tụng nữa. Angela Phương Trinh cũng từng bắt gặp hình ảnh của mình trên bảng hiệu các tiệm gội đầu, áo cưới, shop thời trang… khi về các tỉnh, tuy nhiên cô cũng cười xoà cho qua, thậm chí còn chụp ảnh làm kỷ niệm.

Theo Vân An/Vnexpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP