Trong nước

Sáng nay tân Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông ra mắt Quốc hội

Sáng nay, 24/10, Quốc hội sẽ bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm người giữ chức vụ Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông thay vị cựu Bộ trưởng đã bị miễn nhiệm Trương Minh Tuấn. Nhân sự được Thủ tướng đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm vào chức vụ này là ông Nguyễn Mạnh Hùng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng được giao quyền Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông từ cuối tháng 7 vừa qua.

Cuối giờ chiều qua, 23/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trình Quốc hội phương án bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng – Uỷ viên TƯ Đảng, người hiện giữ quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông vào vị trí tư lệnh chính thức của ngành này. Quốc hội cũng đã có thời gian thảo luận tại đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng mới của người đứng đầu Chính phủ.

Buổi sáng nay, Quốc hội nghe Trưởng Ban công tác đại biểu Trần Văn Tuý báo cáo kết quả thảo luận ở đoàn. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ giải trình, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội trước khi Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín quyết định việc phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng.

Kết quả bỏ phiếu được công bố ngay trong nửa đầu buổi sáng. Nếu đạt đủ số phiếu đồng ý (quá bán trở lên), ông Nguyễn Mạnh Hùng sẽ trở thành Bộ trưởng mới của Bộ Thông tin – Truyền thông. Quốc hội sẽ thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ngay sau đó. Tân Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông chính thức ra mắt Quốc hội.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng nguyên là Thiếu tướng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Uỷ viên TƯ Đảng ở thời điểm Bộ Chính trị chỉ định ông giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin - Truyền thông nhiệm kỳ 2016-2021 hồi tháng 7 vừa qua.

Khi đó, ông cũng đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông cho ông Hùng khi cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhận kỷ luật do những sai phạm mắc phải trong vụ AVG.

Tác giả: P.Thảo

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP