Trong nước

Sáng nay, Quốc hội thảo luận về tình hình biển Đông

Đầu giờ sáng, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa; thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật này.

Sáng nay 21-5, Quốc hội bắt đầu ngày làm việc thứ hai. Các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận về tình hình biển Đông, việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam; chủ trương và giải pháp của Việt Nam.

Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội ngày 20-5 – Ảnh: Việt Dũng

Điểm đáng chú ý là sau nội dung thảo luận nói trên tại hội trường, theo Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân – người điều khiển phiên họp – các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về tình hình biển Đông, việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam; chủ trương và giải pháp của Việt Nam.

Trước đó, thông cáo số 1 kỳ họp thứ 7 của Quốc hội cho biết chiều 20-5 với sự điều khiển phiên họp của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Chính phủ – Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh trình bày báo cáo về tình hình biển Đông, việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam; chủ trương và giải pháp của Việt Nam.

QUỐC THANH

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP