Pháp luật

Sang ăn cơm uống rượu, hiếp dâm vợ trưởng thôn

Sau khi sang nhà trưởng thôn ăn cơm và uống rượu, thấy vị trưởng thôn đã say rượu nên Thường có ý định hãm hại vợ trưởng thôn.

Người phụ nữ đâm tử vong kẻ hiếp dâm mình là Vàng Mè Đoan (SN 1992, trú tại xã Tả Sử Chóong, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang). Nạn nhân bị đâm là Vàng Văn Thường (SN 1992, trú tại xã Bản Nhùng, xã Tả Sử Chóong, huyện Hoàng Su Phì).

Khoảng 19h ngày 17/12, Vàng Văn Thường đến nhà chị Vàng Mè Đoan để ăn cơm, uống rượu. Sau khi uống rượu, Thường thấy chồng chị Đoan say rượu nên quay lại và có ý định hãm hiếp vợ chủ nhà.

Bị Thường giở trò đồi bại, chị Đoan đã quyết liệt chống cự. Lúc này, Thường rút dao mang theo đe dọa chị Đoan dẫn đến hai bên vật lộn. Sau đó, chị Đoan tước được dao và đâm Thường tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, chị Đoan đã gọi điện cho Công an xã Tả Sử Choóng để tự thú về việc làm của mình.

Theo lãnh đạo UBND xã Tả Sử Choóng, chị Đoan là một phụ nữ hiền lành, có 3 con, còn chồng chị này là trưởng thôn. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thời gian qua xảy ra không ít vụ việc hãm hại phụ nữ sau khi uống rượu. Ngày 17/12, Công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết tạm giữ hình sự đối tượng Lê Anh Kiệt (28 tuổi, ngụ thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) về hành vi hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là em Nguyễn Thị Hoa (tên đã thay đổi, 15 tuổi, cùng ngụ huyện Long Điền).

Tối 13/12, Kiệt cùng nhóm bạn ngồi nhậu ở khu phố Hải Phong 2, thị trấn Long Hải. Tới rạng sáng 14/12, Kiệt phát hiện bé Hoa đi chơi về ngang qua. Lúc này, Kiệt bỏ cuộc nhậu với nhóm bạn, chạy bộ đuổi theo Hoa rồi đưa Hoa về nhà mình ép quan hệ.



Tác giả: Thu Trà (Tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Đất Việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP