Tin Hà Tĩnh

Sản phụ tử vong sau sinh ở Hà Tĩnh: Sức khỏe của cháu bé ra sao?

Liên quan đến tình trạng sức khỏe đứa bé của sản phụ tử vong, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cho biết, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa nói trước được điều gì, phải chờ vào kết quả từ Bệnh viện Trung ương Huế chuyển về rồi tổ chức họp bàn và sẽ thông báo.

Như thông tin đã đưa, vào khoảng 6h40 phút ngày 3/9, sản phụ P.T.T (SN 1984, trú tại phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh) nhập viện tại khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh vì đau bụng, ra nhầy hồng âm đạo. Qua thăm khám, sản phụ mang thai lần 2, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, da môi hồng và không phù, không xuất huyết dưới da, theo tin tức trên báo Tiền Phong.

Khoảng 10 phút sau, sản phụ xuất hiện cơn co tử cung mạnh, ối vỡ rồi lơ mơ, kích thích, gọi hỏi không đáp ứng, mạch không bắt được, huyết áp không đo được. Sản phụ được cho bóp bóng có ôxy, ép tim ngoài lồng ngực, tiêm Adrenalin, đặt đường truyền tĩnh mạch.

Sau 15 phút cấp cứu, sản phụ có nhịp tim trở lại. Sau hội chẩn, các bác sỹ quyết định chuyển mổ cấp cứu, với chẩn đoán ngừng tuần hoàn, theo dõi tắc mạch ối, thai đủ tháng chuyển sinh con thứ 2. Tiên lượng rất nặng, đe dọa tử vong.

Người thân đề nghị làm rõ nguyên nhân cái chết của sản phụ T. Ảnh: SGGP.

Sau khi mổ, tình trạng bệnh người mẹ diễn biến phức tạp như hôn mê sâu, tụt huyết áp…rồi suy gan, suy thận, rối loạn đông máu. Bệnh nhân tử vong vào khoảng 16h15 phút cùng ngày. Còn bé gái sau khi lấy ra đã ngừng tuần hoàn, cấp cứu tại chỗ nhịp tim đập trở lại và chuyện vào Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ, người nhà sản phụ yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh giải thích nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị P.T.T và tình trạng bệnh của bé gái. Sau khi làm việc với lãnh đạo bệnh viện, người thân đưa chị P.T.T về an táng.

Theo một bác sĩ khoa Sản, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, để có kết luận chính thức về nguyên nhân sản phụ T. tử vong cần phải có kết quả của Hội đồng chuyên môn. Tuy nhiên, qua các triệu chứng lâm sàng của sản phụ như: co giật, khó thở, co tử cung đột ngột…, bước đầu xác định có thể do sản phụ T. bị tắc mạch ối. Đây là trường hợp tai biến sản khoa rất nặng, bất khả kháng, diễn biến nhanh, chết đột ngột nên không lường trước được. Dù bệnh viện đã hết sức cứu chữa nhưng không thể cứu được. Ở nước ngoài, trường hợp bệnh này cũng khó cứu chữa, theo tin tức trên báo SGGP.

Theo lãnh đạo BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, về tình trạng sức khỏe đứa trẻ của sản phụ T., đến thời điểm hiện tại vẫn chưa nói trước được điều gì, phải chờ vào kết quả từ Bệnh viện Trung ương Huế chuyển về rồi tổ chức họp bàn và sẽ thông báo.

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: doanhnghiepvn.vn

  Từ khóa: ha tinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP