Tin Hà Tĩnh

Sẵn có hơi men, đốt cao su cháy to rồi nhỏ trên cơ thể người quen

Sẵn hơi men, Sáu trêu đùa người quen đang ngủ và bị mắng, liền đốt dây cao su cho nhỏ giọt lên cơ thể người này, gây bỏng nặng.

Sáng 16/10, trả lời VTC News, Thiếu tá Lê Viết Đường, Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Lê Văn Sáu (30 tuổi, trú tại thôn Quang Trung 1, xã Cẩm Lạc), kẻ bị truy nã vì tội cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan điều tra, ngày 11/5, ông Hoàng Văn Báu (sinh năm 1962, trú tại thôn Quang Trung 2, xã Cẩm Lạc) uống rượu say và được ông Võ Kim Hựu (sinh năm 1974, trú tại thôn Hoa Thám, xã Cẩm Lạc) đưa về nghỉ tại nhà mình.

Lê Văn Sáu tại cơ quan công an. (Ảnh: CAHT)

Khoảng 22h cùng ngày, Lê Văn Sáu sang nhà ông Hựu chơi sau khi tổ chức ăn nhậu tại nhà một người cùng thôn. Lúc này trong nhà ông Hựu chỉ có ông Báu đang ngủ tại sàn phòng khách và cháu Võ Kim Đức (con trai ông Hựu) đang chơi điện thoại ở phòng ngủ.

Sáu trêu đùa gọi ông Báu dậy nhưng ông không dậy và chửi mắng. Sáu tức giận vào bếp lấy đoạn dây cao su châm lửa đốt rồi để cao su cháy nhỏ giọt vào người ông Báu, sau đó về nhà ngủ.

Ông Báu bị bỏng nặng, tỷ lệ tổn thương là 33%.

Ngày 20/9, Công an huyện Cẩm Xuyên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Sáu về tội “Cố ý gây thương tích”, nhưng Sáu bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 3/10, cơ quan này ra quyết định truy nã Sáu.

Ngày 11/10, công an phục kích, bắt giữ Lê Văn Sáu trong lúc tên này lẻn về nhà.

Tác giả: PHAN ẤN

Nguồn tin: Báo VTC News

  Từ khóa: lửa , Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP