Pháp luật

Sắm trang phục công an đi lừa người nhẹ dạ

Dũng khoe trên mạng xã hội là công an, có khả năng làm "ảo thuật" để xe không nguồn gốc thành chính chủ.

Ngày 22-6, Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Hoàng Dũng (23 tuổi, trú tại phường Tây Lộc, TP. Huế) tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phạm Văn Hoàng Dũng tại cơ quan công an.

Khoảng tháng 8-2015, thông qua mạng xã hội Facebook, Dũng đặt mua 1 bộ quần áo công an, quân hàm thiếu úy, bảng hiệu tên Phạm Văn Hoàng Dũng. Dũng mặc, chụp ảnh và đưa Facebook.

Cuối tháng 6-2017, người này khoe có khả năng mua xe thanh lý và có khả năng làm hồ sơ thủ tục cấp biển số xe không có nguồn gốc xuất xứ.

4 người trên địa bàn TP.Huế tin lời gửi tiền nhờ Dũng giúp, đưa tổng số tiền 27 triệu đồng cho Dũng.

Sau một thời gian dài không thấy Dũng mua xe như đã hứa hẹn các bị hại đã trình báo lên công an. Sau khi xác minh làm rõ, công an TP. Huế đã bắt giữ Dũng.

Công an cũng đã xử phạt Dũng hành vi tàng trữ trái phép trang phục Công an nhân dân.

Tác giả: NGUYỄN DO

Nguồn tin: Báo Pháp luật TP HCM

  Từ khóa: lừa người , công an

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP