Kinh tế

Sâm Ngọc Linh gần 100 triệu/kg vẫn đắt như tôm tươi

Dù có giá gần 100 triệu đồng/kg nhưng trước giờ khai mạc phiên chợ đã có hơn 20 kg sâm Ngọc Linh được bán đi.

Tối 1-10, UBND huyện Nam Trà My – tỉnh Quảng Nam lần đầu tiên tổ chức phiên chợ sâm núi Ngọc Linh tại Trung tâm Văn hóa, Thể dục và Thể thao huyện (thôn 1, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My).

Dù đến 19 giờ 30 phút phiên chợ mới chính thức khai mạc nhưng từ sáng cùng ngày, các "đại gia", doanh nghiệp, du khách khắp nơi đã tìm đến huyện Nam Trà My để mua sâm. Một người dân ở TP HCM cho biết ông có nhu cầu mua sâm Ngọc Linh để dùng nhưng không dám bỏ tiền mua sâm trên thị trường vì sợ gặp phải sâm giả, nghe tin tại Nam Trà My tổ chức lễ hội sâm và lãnh đạo huyện cam kết bảo đảm chất lượng, ông đã bay từ TP HCM ra Quảng Nam để mua sâm.

Bình rượu sâm được rao bán với giá 200 triệu đồng tại phiên chợ

Theo ghi nhận, phiên chợ lần này có 20 gian hàng bày bán, giới thiệu cây sâm và các sản phẩm được chế biến từ sâm Ngọc Linh như rượu sâm, viên nang sâm, kẹo sâm, trà sâm cùng khoảng 30 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Trong đó, sản phẩm được rao bán với giá cao nhất là bình rượu sâm Ngọc Linh có giá 200 triệu đồng. Đối với sâm tươi, giá bán dao động từ 60-90 triệu đồng/kg, tùy thuộc vào độ tuổi của sâm. Đáng chú ý, một người dân ở chốt Ni Dóc (thôn 2, xã Trà Linh) sở hữu cây sâm Ngọc Linh hơn 11 năm, nặng khoảng 4 lạng. Người này rao bán với giá 150 triệu đồng. Trong ngày 1-10, cây sâm này được trả giá 120 triệu nhưng chủ nhân không bán.

Theo ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, trước giờ khai mạc phiên chợ, đã có hơn 20 kg sâm Ngọc Linh tươi được bán cho người dân và các du khách.

Được biết, phiên chợ sẽ tiếp tục diễn ra cho đến sáng mai (3-10), hứa hẹn các đại gia sẽ tiếp tục đổ về hội chợ để được mua đúng sâm Ngọc Linh thật. Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất cho huyện Nam Trà My tổ chức phiên chợ sâm núi Ngọc Linh từ ngày 1 đến ngày 3 hàng tháng. Ông Hồ Quang Bửu cam kết sẽ đảm bảo 100% sâm Ngọc Linh bán tại phiên chợ là sâm thật, ai mua trúng sâm giả tại phiên chợ huyện sẽ chịu trách nhiệm.

Một số hình ảnh phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại:

Cây sâm được trả 120 triệu đồng nhưng chủ nhân chưa bán

Mía, mật ong - những sản vật của núi

Nhiều sản vật được bày bán tại phiên chợ

Bình rượu sâm 145 triệu đồng

Bình rượu này có giá 165 triệu đồng

Những sản phẩm từ sâm Ngọc Linh được trưng bày tại phiên chợ

Sâm Ngọc Linh được kiểm tra chất lượng trước khi đưa vào phiên chợ

Ông Lê Trí Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tham quan phiên chợ

Tác giả: Tr.Thường

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP