Ngày 3/6, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt tổng cộng 195 tháng tù đối với 9 bị cáo trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” tại dự án Cầu Bến Thủy 2 (Hà Tĩnh).
Các bị cáo tại phiên tòa. Các bị cáo tại phiên tòa.

HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Văn Hóa (nguyên cán bộ địa chính UBND thị trấn Xuân An) 7 năm tù giam; Đậu Hữu Thân (trú tại thị trấn Xuân An) 30 tháng tù giam; Nguyễn Văn Đức (nguyên Phó trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện Nghi Xuân) 18 tháng tù giam; Lê Quang Sáng (nguyên chuyên viên phòng tài nguyên và môi trường huyện Nghi Xuân) 18 tháng tù cho hưởng án treo; Đậu Hữu Tuất (nguyên Trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện Nghi Xuân) 18 tháng tù cho hưởng án treo; Phan Duy Khương (nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An) 7 tháng tù cho hưởng án treo; Nguyễn Công Minh (nguyên Khối trưởng khối 1 thị trấn Xuân An) 7 tháng tù cho hưởng án treo; Nguyễn Thị Hồng Nhung (trú tại thị trấn Xuân An) 7 tháng tù cho hưởng án treo, và Lê Duy Việt (nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân) 6 tháng tù cho hưởng án treo.

Đây là vụ án bị dư luận tại địa phương đặt nghi vấn có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Ngay từ khi vụ án được khởi tố điều tra, các cán bộ cấp dưới liên quan đến vụ việc bị khởi tố, bắt giam, thì hai người đứng đầu là nguyên Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân (Chủ tịch Hội đồng bồi thường) Nguyễn Hiền Lương và Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân (Phó Chủ tịch Hội đồng Bồi thường) Lê Duy Việt vẫn “bình an vô sự”.

Sau đó một thời gian, Lê Duy Việt bị khởi tố. Vụ việc được Tiền Phong phản ánh tại số báo ra ngày, 31/7/2014, “Có dấu hiệu ‘Thí tốt’ vụ sai phạm tại dự án Cầu Bến Thủy”?

Trong giai đoạn từ 2005 đến 2012, huyện Nghi Xuân do ông Nguyễn Hiền Lương làm Chủ tịch UBND huyện đã để xảy ra nhiều sai phạm đất đai nghiêm trọng trên địa bàn nhiều xã. Được biết, sau khi để xảy ra nhiều sai phạm đất đai nghiêm trọng, ông Nguyễn Hiền Lương bị điều chuyển về làm Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Tĩnh và kỷ luật Đảng mức cảnh cáo.