Pháp luật

Rút dao giết người vì bị nói xấu

Đi qua phòng trọ của anh Sơn, Trọng nghe 3 người trong phòng nói xấu mình nên đã to tiếng chửi bới. Sau đó, hai bên xảy ra xô xát.

Ngày 22/11, thượng tá Trần Trọng Sơn, Trưởng phòng PC45, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Trọng (36 tuổi, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) về hành vi giết người.

Phòng trọ nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Văn Ngọc

Theo hồ sơ vụ án, 22h ngày 18/11, Nguyễn Văn Trọng (36 tuổi, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) tới phòng trọ của chị Ngô Thị Hồng Hạnh (39 tuổi) ở thị trấn Chư Ty chơi. Cùng lúc, ở phòng trọ bên cạnh, anh Nguyễn Ngọc Sơn (23 tuổi, quê Quảng Ninh) cùng 2 người bạn khác đang ăn nhậu.

Khi đi qua phòng trọ của anh Sơn, Trọng nghe 3 người trong phòng nói xấu mình nên đã lên tiếng chửi bới. Sau đó, hai bên xảy ra xô xát.

Trọng lao vào phòng chị Hạnh cầm con dao nhọn đâm vào bụng anh Sơn rồi trốn khỏi hiện trường.

Anh Sơn được đưa đi cấp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai nhưng hôm sau đã tử vong vì vết thương quá nặng. Còn Trọng đã đến Công an huyện Đức Cơ đầu thú.

Thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, Gia Lai, nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Google Maps



Tác giả: Triệu Thanh

Nguồn tin: zing.vn

  Từ khóa: bị nói xấu , giết người

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP