Pháp luật

Rút dao chém nhân viên bảo vệ rừng vì xin gỗ bất thành

Nhóm lâm tặc chở gỗ lậu bị nhân viên bảo vệ rừng bắt giữ, chúng ra sức xin bỏ qua nhưng không được chấp nhận nên bực tức rút dao chém người.

Chiều nay, lãnh đạo công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Krông Pa (công ty lâm nghiệp Krông Pa, huyện Kbang, Gia Lai) cho biết, sự việc xảy ra tại lâm phần do công ty quản lý khiến ông Đỗ Khắc Đạt (nhân viên bảo vệ rừng) bị chém trọng thương.

Sự việc xảy ra vào trưa ngày 24/10, khi ông Đạt đi tuần tra rừng tại khu vực làng Chơ Kâu (xã Krông). Tại đây, ông Đạt phát hiện 3 thanh niên đi trên hai xe máy di chuyển từ rừng ra. Trong đó, hai thanh niên đi chung xe máy chạy trước, thanh niên còn lại chạy xe máy chở 2 khúc gỗ hương (nhóm II) đi phía sau.

Nhân viên bảo vệ rừng bị chém trọng thương đang cấp cứu tại Bệnh viện huyện Krông Pa

Ông Đạt yêu cầu các thanh niên này dừng xe kiểm tra nhưng hai thanh niên đi chung xe máy rồ ga bỏ chạy. Ông Đạt chặn được thanh niên cùng xe chở gỗ. Ngay khi bị chặn, thanh niên này rút điện thoại gọi đồng bọn quay lại hỗ trợ.

Cả 3 thanh niên này ra sức xin bỏ qua, cho chở gỗ ra khỏi rừng nhưng ông Đạt không đồng ý và yêu cầu đưa xe cùng tang vật về công ty xử lý.

Bất ngờ, một trong 2 thanh niên đi chung xe máy rút dao chém vào tay ông Đạt. Chém xong, chúng thả gỗ lại rồi lên xe tẩu thoát.

Ông Đạt được đưa đi cấp cứu và phải khâu 8 mũi.

Lãnh đạo công ty lâm nghiệp Krông Pa cho biết, các đối tượng hành hung, chém nhân viên bảo vệ rừng, công ty biết mặt. Trong đó, người trực tiếp chém ông Đạt tên gọi là Hải, là đối tượng mới ra tù.

Vụ việc đang được Công an huyện Kbang điều tra, làm rõ.

Tác giả: Trùng Dương – Huyền Thương

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP