Xã hội

Rùa biển quý hiếm nặng 15kg được cứu hộ

Tuần tra quanh đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị), nhà chức trách phát hiện tàu cá đánh bắt được con rùa biển nên cứu hộ, thả về tự nhiên.

Cá thể rùa biển được cứu hộ, trả về biển. Ảnh: Trần Khương Cảnh

Chiều 26/6, tàu của Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) tuần tra quanh đảo, phát hiện tàu cá QNg 55110TS hành nghề lặn ở khu vực cấm. Kiểm tra trên tàu, nhà chức trách phát hiện một con rùa biển nặng 15 kg dưới hầm cá. Chủ tàu Võ Văn Tri (trú huyện Bình Châu, Quảng Ngãi) cho hay con rùa biển này được ngư dân lặn bắt dưới biển.

Sau khi vận động, ngư dân đồng ý bàn giao rùa biển để thả về tự nhiên. Ngay trong buổi chiều, cá thể rùa được trở lại vùng biển đảo Cồn Cỏ sau khi đã được gắn thẻ định danh.

3 hôm trước đó, Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ cứu hộ thành công một cá thể rùa biển khác, nặng 5,5 kg và thả về vùng biển xã Vĩnh Thái (huyện Vĩnh Linh). Rùa biển là loài động vật hoang dã quý hiếm cần bảo vệ.

Tác giả: Hoàng Táo

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP