Xã hội

Rùa biển 70 kg vào gần bờ đẻ trứng ở Quảng Trị

Ngư dân đảo Cồn Cỏ kéo lưới, bắt được con rùa nặng 70 kg, dài gần một mét đang vào gần bờ đẻ trứng.

Rùa biển dính lưới ngư dân khi vào gần bờ đẻ trứng. Ảnh: Võ Ngọc Hương

Khoảng 9h ngày 1/8, Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) đã cứu hộ thành công một cá thể rùa biển, gắn thẻ định danh và thả về môi trường tự nhiên tại vùng biển Cửa Tùng.

Một tiếng trước, con rùa này dính lưới tàu cá của ngư dân Trần Văn Long (trú thị trấn Cửa Tùng) ở vùng biển cách bờ khoảng bốn km. Rùa nặng 70 kg, dài gần một mét, nên khi được đưa vào bờ đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân.

Nhận tin báo, đại diện Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ đã đến vận động ngư dân Long thả rùa về biển.

Ông Nguyễn Văn Hoà - Giám đốc Ban quản lý cho hay đây là loài rùa xanh, thuộc nhóm 1B, là loài nguy cấp, quý hiếm, cấm săn bắn, đánh bắt…

“Con rùa này khoảng 35 tuổi, có thể nó vào gần bờ để đẻ trứng, không may dính lưới ngư dân”, ông Hoà nói.

Hai tháng qua, Ban quản lý đã cứu hộ thành công 3 cá thể rùa biển.

Tác giả: Hoàng Táo

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP