Xã hội

Rủ nhau xuống sông tắm sau khi đi học về, 2 học sinh lớp 7 tử vong

Rủ nhau xuống sông tắm sau khi đi học về, hai em học sinh lớp 7 không may bị hụt chân, dẫn tới đuối nước tử vong thương tâm.

Chiều 28/11, trao đổi với báo Sài Gòn Giải Phóng, bà Trần Thị Bích Trâm, Chủ tịch UBND xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận) cho biết, vào trưa cùng ngày, trên địa bàn đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 em học sinh lớp 7 tử vong.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, 19 em học sinh ở xã Suối Kiết trên đường đi học thêm về cùng nhau đi xuống lòng hồ sông Dinh để tắm.

Hiện trường hai học sinh đuối nước tử vong. Ảnh: SGGP

Trong khi tắm cùng các bạn, em P. N. T. và N. V. Q. B. (cùng sinh năm 2007, ngụ xã Suối Kiết) bị hụt chân, sau đó chới với dưới hồ nước.

Phát hiện sự việc, các em học sinh còn lại đã hô hoán, tìm người đến ứng cứu nhưng không kịp. Cả hai nạn nhân đều tử vong thương tâm.

Hiện, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể hai em học sinh cho gia đình lo hậu sự.

Cũng liên quan đến những vụ học sinh đuối nước tử vong, khoảng 14h ngày 17/11, một nhóm học sinh lớp 8A2, Trường THCS Cát Thành (huyện Phù Cát, Bình Định) rủ nhau đến tắm tại vùng biển thôn Tân Thắng (xã Cát Hải). Trong lúc tắm, có 4 em bị sóng cuốn ra xa nên các em còn lại tri hô.

Nghe tiếng kêu cứu, ông Ngô Công Khanh đang đánh cá gần đó lao ra vớt được 2 em Dương K. (13 tuổi, ở thôn Phú Trung, xã Cát Thành) và Phạm Anh T. (13 tuổi, ở thôn Hóa Lạc, xã Cát Thành) đưa vào bờ. Tuy nhiên, do bị ngạt nước quá lâu, em K. đã không qua khỏi. Em T. được mọi người đưa đi cấp cứu và sức khỏe đang dần hồi phục.

Đến ngày 18/11, trao đổi với báo Thanh Niên, Công an xã Cát Hải (huyện Phù Cát) cho biết, đã tìm thấy thi thể em Trần Ngọc V. (13 tuổi, ở thôn Chánh Hóa, Cát Thành) tại bãi biển thôn Tân Thắng vào lúc 6h cùng ngày.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm em Huỳnh Văn H. (13 tuổi, ở thôn Chánh Hóa, xã Cát Thành).

Tác giả: Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn tin: Báo Đời sống và Pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP