Xã hội

Rơi xuống bể phốt của gia đình đang xây dựng dở, bé gái khuyết tật 8 tuổi tử vong thương tâm

Trong lúc đi ra ngoài, một bé gái 8 tuổi ở Nghệ An không may rơi xuống bể phốt của gia đình đang xây dựng dở, chứa đầy nước lũ dẫn đến đuối nước thương tâm.

Ngày 1/11, thông tin từ chính quyền địa phương xã Tào Sơn (huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) cho biết, một bé gái 8 tuổi tại địa phương vừa tử vong thương tâm do đuối nước .

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ chiều 31/10, cháu Lê Thị Thanh T. (8 tuổi, trú thôn 4, xã Tào Sơn) lúc đi ra ngoài không may sẩy chân rơi xuống bể phốt của gia đình.

Mưa lớn khiến nhiều nơi trên địa bàn Nghệ An ngập sâu.

Do bể phốt đang xây dựng dở, mấy ngày nay trên địa bàn mưa lớn kéo dài, nên bể ngập nước khiến cháu bé đuối nước tử vong.

Được biết, cháu T. là con gái đầu lòng của vợ chồng anh Lê Văn N. và chị Trần Thị T. Cháu bị khuyết tật bẩm sinh.

Tác giả: Nhã Hoàng

Nguồn tin: giadinh.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP