Tin Hà Tĩnh

Rác thải 'bức tử' sông Ngàn Phố sau Tết Nguyên đán

Sau tết Nguyên Đán, dòng sông Ngàn Phố, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang phải gồng mình chứa rác.

Sau Tết Nguyên Đán, dòng sông Ngàn Phố, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đoạn qua xã Sơn Trung và Thị trấn Phố Châu đang gồng mình “gánh” rác. Từng bao bì rác thải nối đuôi nhau kéo dài hàng chục ki lô mét, nằm dọc ven bờ sông, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến cho môi trường nước trở nên ô nhiễm trầm trọng.

Người dân xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) gọi đây là "dòng sông rác" chứ không phải là dòng sông Ngàn Phố vốn có vẻ đẹp hoang sơ đã đi vào thơ ca.

Người dân thiếu ý thức đổ rác bên khe suối để chảy ra dòng sông Ngàn Phố (Ảnh chụp tại cầu Phố Châu).

Một dòng sông rác...!

Ra Tết, lượng rác thải nhiều người dân khắp mọi nơi đổ xuống sông khiến cho dòng sông Ngàn Phố đang phải oằn mình chứa rác.

"Khác hơn so với Tết cổ truyền những năm trước, năm nay lượng rác đổ xuống sông Ngàn Phố sau Tết gấp 3 - 4 lần. Rác thải đã gây ô nhiễm nguồn nước sông Ngàn Phố nghiêm trọng", ông Nguyễn Trọng Lợi, thôn Tân Tràng, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) thông tin.

Tác giả: Hồ Thắng

Nguồn tin: antt.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP