Cộng đồng mạng

"Quỳ" với chủ shop online bán hàng “vô duyên” còn tỏ ra "nguy hiểm" với khách hỏi mua hàng

Rất nhiều dân mạng bình luận rằng, họ cũng từng hỏi mua hàng tại shop này nhưng thấy ăn nói khó nghe nên họ không thèm mua nữa.

Mới đây, trên một hội nhóm dành cho những phụ nữ trẻ, một phụ nữ mua hàng online đã chia sẻ câu chuyện “trần đời có một” của mình với chủ shop online.

Đăng kèm lời note: “Các mom có mua hàng thì để ý shop này nha, ăn nói chuyện vô duyên mà bán hàng không dễ chịu chút nào” là những tin nhắn để chứng thực cho sự vô duyên quá đà của chủ shop online.

Chủ shop online bán hàng đã “vô duyên” còn tỏ ra khó chịu với khách hỏi mua hàng

Cụ thể, cuộc đối thoại theo tin nhắn của người phụ nữ mua hàng và hỏi chủ shop online:

“- Xin chào, món này còn không shop? Thấy có 1 số comment không tốt.

- Mình hỏi bạn 1 câu nhé. Cả họ nội và họ ngoại nhà bạn, có ai ghét bạn không? Hay tất cả cùng yêu quý?

- Em bán hàng, khách hỏi mà nói vậy hả? Tôi hỏi mua hàng nếu OK thì bạn cần gì ăn nói khó nghe đến vậy?

- Gì mà khó nghe bạn?

- Đang định mua hàng mà nói chuyện mất cảm tình

- Đây là chỉ hỏi bạn thôi để ví von cho bạn hiểu

- Mua hàng không liên quan gì đến họ nội và họ ngoại mình. Nếu để ví von thì dùng câu trả lời khác.

- OK, thế trong 100 người bạn quen, có 1 người ghét bạn không hay cả 100 người cùng yêu. Nên khi mua hàng, nói không quan trọng nhé. Quan trọng là phán đoán làm sao cho tốt.

- Bán hàng ăn nói không có duyên dù hàng tốt nói chuyện như thế này cũng không được lòng khách. Lần đầu tiên mua hàng thấy có người bán hàng nói chuyện vô duyên như bạn”.

Sau khi chia sẻ đoạn hội thoại trên của chủ shop online khiến dân mạng cười nghiêng ngả. Ai cũng cho rằng, chủ shop bán hàng online trên quá vô duyên. Cách trả lời khó nghe và ngứa cả tai người đối diện.

Rất nhiều dân mạng bình luận rằng, họ cũng từng hỏi mua hàng tại shop này nhưng thấy ăn nói khó nghe nên họ không thèm mua nữa.

Thậm chí, nhiều dân mạng còn cho rằng: “Shop này đã từng bị phốt to này. Cũng vì ăn nói không ra gì với khách xong tí thì bị khoá không cho bán hàng sao ấy. Xong shop này phải nhắn tin xin lỗi khách”.

Nhiều người khác cho hay, shop này bị phốt năm ngoái rồi mà giờ cũng không thấy hối lỗi.

Tác giả: MINH ANH

Nguồn tin: emdep.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP