Trong nước

Quê nhà trước ngày đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng

Chính quyền tỉnh Ninh Bình và huyện Kim Sơn ngày 25-9 đã hoàn tất các công tác chuẩn bị đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang về an nghỉ cuối cùng tại quê nhà.

Trưa 25-9, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Đỗ Hùng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, cho biết hiện địa phương đã gần như cơ bản hoàn tất các công tác chuẩn bị để sẵn sàng cho lễ viếng và đón linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đường làng dẫn vào nơi sẽ tổ chức Lễ viếng, Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang ở xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã được dọn dẹp khang trang

Theo chủ tịch UBND huyện Kim Sơn, sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã để lại lòng tiếc thương vô hạn đối với nhân dân cả nước nói chung và Ninh Bình nói riêng. "Theo nguyện vọng của gia đình Chủ tịch nước và được sự đồng ý của Bộ Chính trị về việc an táng thi hài Chủ tịch nước tại quê nhà, chính quyền địa phương, nhân dân huyện Kim Sơn nói riêng và tỉnh Ninh Bình nói chung đã và đang hoàn tất những công việc cuối cùng để đón thi hài Chủ tịch nước về quê nhà, cũng như đón các đoàn khách đến viếng đưa tiễn Chủ tịch nước về nơi an nghỉ cuối cùng"- ông Sơn chia sẻ.

Cũng theo ông Sơn, khu đất an táng linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được chính quyền địa phương thực hiện theo đúng quy định của Kết luận 88-KL/TW ngày 18-2-2014 của Bộ Chính trị. "Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ diễn ra tại khu đất ở xóm 13, xã Quang Thiện, đây cũng nơi an nghỉ cuối cùng của Chủ tịch nước"- ông Sơn nói.

Để tỏ lòng tiếc thương sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, người học trò nghị lực, học giỏi của nhà trường, Trường THPT Kim Sơn B đã treo cờ rủ từ hôm 22-9, sau 1 ngày hay tin Chủ tịch nước từ trần.

Trường THPT Kim Sơn B treo cờ rủ từ hôm 22-9 để tỏ lòng tiếc thương sự ra đi của người học trò cũ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Theo thông báo, Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang được tổ chức theo nghi thức Quốc tang. Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ, ngày 26-9, tại Nhà tang lễ Quốc gia. Lễ truy điệu tổ chức vào 7 giờ 30 phút, ngày 27-9 tại Nhà tang lễ quốc gia. Lễ an táng từ 15 giờ 30 phút cùng ngày tại quê hương Chủ tịch nước (xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình).

Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tại 3 điểm cầu là Hà Nội, TP HCM và huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình).

Do mắc bệnh hiểm nghèo, mặc dù được các giáo sư, bác sĩ trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa, các lãnh đạo Đảng, nhà nước hết sức quan tâm, tạo điều kiện nhưng Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã không qua khỏi và mất lúc 10 giờ 5 phút ngày 21-9 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang sinh ngày 12-10-1956; quê quán xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ông là giáo sư, tiến sĩ luật học; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII, đại biểu Quốc hội khoá XIII, XIV.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tháng 4-2016, ông là Bộ trưởng Bộ Công an.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP