Pháp luật

Quảng Ninh: Phát hiện xác cô gái trong nhà nghỉ, bắt nghi phạm tức thì

Trưa ngày 20/7, công an TP Móng Cái nhận được tin phát hiện xác cô gái chết tại nhà nghỉ Phương Oanh (TP Móng Cái). Ngay sau đó, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án trên.

Ngày 20/7, Công an TP Móng Cái cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Cường (SN 1984, trú tại xã Hồng Phong, TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án là chị Nguyễn Thị Thùy (SN 1993, trú tại tại tỉnh Hòa Bình) là bạn gái của Cường.

Thông tin ban đầu về vụ án, vào khoảng 12h, ngày 20/7, Công an TP Móng Cái, nhận tin báo về việc, tại nhà nghỉ Phương Oanh, khu 8 (phường Hải Hòa,TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) phát hiện xác cô gái chết, xung quanh có nhiều vết máu.

Ảnh minh họa.

Nhận được tin báo, Công an TP Móng Cái đã khẩn trương phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh vào cuộc điều tra.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu được, lực lượng công an xác định kẻ tình nghi gây ra vụ án trên là Nguyễn Xuân Cường (SN 1984, trú tại xã Hồng Phong, TX Đông Triều). Khoảng 14h chiều cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Xuân Cường.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Nguyễn Xuân Cường khai nhận đã giết hại người phụ nữ trên. Theo lời khai của Cường, đối tượng và bạn gái Nguyễn Thị Thùy (người phụ nữ chết tại nhà nghỉ Phương Oanh) có quan hệ tình cảm. Song, do có mâu thuẫn nên Cường đã giết bạn gái sau đó bỏ trốn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hải Ninh

Nguồn tin: Báo Kiến thức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP