Xã hội

Quảng Ngãi: Vô tình chạm lưới B40 nhiễm điện, một người dân bị điện giật tử vong

Vô tình chạm phải lưới B40 nhiễm điện, ông Trần Ngọc Ch. (43 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi) bị điện giật tử vong tại chỗ.

Ngày 24/4, đại diện công an huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ điện giật làm ông Trần Ngọc Ch. (43 tuổi, trú thôn Lương Nông Bắc, xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) bị tử vong.

Thông tin ban đầu, vào ngày 22/4, ông Trần Ngọc Ch. trong lúc xẻ thịt một con bò tại nhà, đã vịn tay lên rào lưới sắt B40 và bị điện giật ngay tại chỗ. Khi người thân trong gia đình phát hiện kéo nạn nhân ra khỏi khu vực bị nhiễm điện thì đã quá muộn.

Nơi xảy ra vụ giật điện khiến ông Ch. thiệt mạng. Ảnh: CAMD.

Được biết, tấm lưới sắt B40 có đường dây điện kéo ra phía sau sử dụng tưới hoa màu của gia đình liền kề với nhà ông Ch. Do hệ thống dây điện đã cũ, đấu nối nhiều chỗ và tiếp xúc trực tiếp với lưới sắt B40. Trước lúc xảy ra tai nạn, điện bị rò rỉ ra ngoài nên lưới B40 bị nhiễm điện.

Đây là vụ giật điện làm chết người thứ ba trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi chỉ trong thời gian ngắn. Gần nhất vào ngày 24/2, ông Lữ Anh Th. (57 tuổi, trú xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) ra sau vườn cắm mô tơ điện để bơm nước sinh hoạt.

Trong lúc đang làm việc, sợi dây điện đang vắt theo hàng rào lưới sắt bị rò rỉ điện vào lưới sắt, nạn nhân sơ ý chạm tay vào nên đã bị điện giật.

Khi nạn nhân gặp nạn, không có ai bên cạnh. Đến lúc người thân trong nhà phát hiện, ông Th. đã tử vong tại chỗ.

Nguyễn Tuấn / Theo Pháp luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP