Khám phá

Quang cảnh tàu chiến chờ cuộc tập trận lớn nhất thế giới

Chiến hạm của 22 nước tề tựu tại quần đảo Hawaii, Mỹ để chuẩn bị cho hoạt động diễn tập hoành tráng trong khuôn khổ RIMPAC 2014.

Từ một góc của Trân Châu Cảng có thể nhìn thấy tàu lớp khu trục hạm Arleigh Burke của Hải quân Hoa Kỳ và sân bay trực thăng của tàu biển Nhật Bản.
Khu trục hạm lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ và tàu sân bay trực thăng của Nhật Bản ở Trân Châu Cảng. Ảnh: Tân Hoa Xã
Góc phía trái là tàu sân bay Ronald Reagan. Tàu Hải quân y tế Hòa Bình của Trung Quốc thả neo ở vị trí gần bờ bên phải nhất. Tàu bệnh viện USNS Mercy của Mỹ nằm vị trí bên phải. Có thể thấy hai tàu bệnh viện của hai nước có kích thước chênh nhau khá lớn.
Hàng không mẫu hạm Ronald Reagan ở góc trái của ảnh. Tàu bệnh viện USNS Mercy của Mỹ đậu sát bờ bên phải, còn tàu bệnh viện Hòa Bình của Trung Quốc đậu ngay bên trái USNS Mercy. Về kích thước, tàu bệnh viện của Mỹ lớn hơn nhiều so với tàu bệnh viện của Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Tàu chiến neo đậu chật kín Căn cứ hỗn hợp Trân Châu Cảng.
Cận cảnh Căn cứ hỗn hợp Trân Châu Cảng. Ảnh: Tân Hoa Xã
Hải quân các nước trong nhiều màu áo khác nhau tham dự một hoạt động trong khuôn khổ của RIMPAC 2014.
Hải quân các nước trong nhiều bộ quân phục khác nhau tham dự một hoạt động trong khuôn khổ của RIMPAC 2014. Ảnh: Tân Hoa Xã
Các chiến sỹ hải quân của nhiều quốc gia tham dự một hoạt động thể thao chung để tăng thêm tình cảm hữu nghị.
Lính hải quân các quốc gia tham dự một hoạt động thể thao chung để tăng tình cảm hữu nghị. Ảnh: Tân Hoa Xã
Cận cảnh Căn cứ hỗn hợp Trân Châu Cảng.
Tàu chiến neo đậu ở căn cứ hỗn hợp Trân Châu Cảng. Ảnh: Tân Hoa Xã
Trong cuộc tập trận Hải quân RIMPAC 2014 năm nay, Mỹ và Canada mang tới rất nhiều những vũ khí chiến đấu tối tân.
Trong cuộc tập trận Hải quân RIMPAC 2014 năm nay, Mỹ và Canada mang tới nhiều vũ khí tối tân. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đây là năm đầu tiên Trung Quốc được tham gia cuộc tập trận Hải quân lớn nhất thé giới này.
Đây là lần đầu tiên Trung Quốc tham gia cuộc tập trận Hải quân lớn nhất thế giới. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đài tưởng niệm USS Arizona. Đây là một thiết giáp hạm được chế tạo cho Hải quân Hoa Kỳ vào giữa những năm 1910. Sau cuộc tấn công của Hải quân Nhật vào Trân Châu Cảng vào năm 1941, Azizona đã bị trúng bom nổ tung và đánh chìm xuống biển sâu. Sau đó xác của Azizona được trục vớt lên và đài tưởng niệm khánh thành năm 1962 để tưởng nhớ những chiến sỹ đã hi sinh.
Đài tưởng niệm USS Arizona. Nó từng là một thiết giáp hạm của Hải quân Mỹ. Trong cuộc tấn công Trân Châu Cảng vào năm 1941 của Hải quân Nhật Bản, chiến hạm Azizona nổ và chìm xuống biển sau khi trúng bom. Hải quân trục vớt xác Azizona và khánh thành đài tưởng niệm vào năm 1962 để tưởng nhớ những binh sĩ đã hy sinh. Ảnh: Tân Hoa Xã
Các tàu diễn tập đậu sát nhau.
Các tàu chiến đậu sát nhau. Ảnh: Tân Hoa Xã

Việt Hà

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP