Tin láng giềng

Quảng Bình: Bắt quả tang nhân viên phục vụ karaoke bán dâm

Sáng ngày 30/5, tin tức từ Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, đơn vi vừa bắt quả tang hành vi mua bán dâm tại quán Karaoke thuộc nhà nghỉ Thăng Hoa trên địa bàn huyện.

Theo đó, hành vi mua bán dâm của hai nữ tiếp viên quán Karaoke thuộc nhà nghỉ Thăng Hoa, trú tại thôn Phúc Tự Đông, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) bị tổ công tác Công an huyện Bố Trạch bắt quả tang vào lúc 23h30 ngày 28/5.

Vào thời điểm trên, tổ công tác đến kiểm tra quán Karaoke Thăng Hoa thì phát hiện có hai cặp đôi năm nữ đang mây mưa với nhau trong nhà nghỉ. Qua kiểm tra bước đầu, nữ tiếp viên Cao Thị H (SN 1975), ở xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đang bán dâm cho Dương Đình V (SN 1985), trú tại xã Phú Định (huyện Bố Trạch) và Lê Thị D (SN 1987), trú tại Hưng Trạch (huyện Bố Trạch) đang bán dâm cho Phạm Ngọc Kiên (SN 1990), trú tại xã Phú Định.

Bắt quả tang nhân viên phục vụ karaoke đang bán dâm - Ảnh 1

Hai nữ tiếp viên tại cơ quan điều tra

Các đối tượng khai nhận, hai nhân viên H và D là nhân viên phục vụ quán Karaoke kiêm luôn việc bán dâm khi khách có nhu cầu. Giá mỗi lần bán dâm là 200 ngàn đồng/ lần/người và số tiền bán dâm sẽ chia cho chủ quán 50 %.

Được biết, nhà nghỉ trên do ông Lê Văn Thắng (SN 1969), trú tại Tiểu khu 14, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới (Quảng Bình) làm chủ. Hiện, lực lượng Công an huyện Bố Trạch đã tiến hành lập biên bản để xử lí vụ việc theo quy định của pháp luật.

Ngô Huyền/ Người Đưa Tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP