Kinh tế

Quán ăn ‘chặt chém’ 250.000 một đĩa mồng tơi bị xử phạt 750.000 đồng

Quán ăn tính 250.000 đồng đĩa mồng tơi giải thích rau xào thịt bò, cửa hàng không chuyên, phải mua ở ngoài. Cơ quan chức năng xử phạt vì quán không niêm yết giá.

Cục Quản lý thị trường Khánh Hòa vừa ban hành quyết định xử phạt quán Tháp Bà Làng Chài (đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang) 750.00 đồng về hành vi Vi phạm không niêm yết giá bán hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định.

'Khách gọi rau xào bò, chúng tôi phải mua ngoài'

Theo ông Trương Hải Đắc, quyền Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa), căn cứ để cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt trên là kết quả kiểm tra ngày mùng 9/2 (tức mồng 5 Tết), sau khi hóa đơn của quán Tháp Bà Làng Chài được phát tán trên mạng xã hội.

Khi kiểm tra, hầu hết món ăn quán đều có niêm yết giá bán. Riêng 2 món mồng tơi và khổ qua xào với giá 250.000 đồng/đĩa khiến dư luận bức xúc không có trong bảng giá.

Quán hải sản Tháp Bà Làng Chài. Ảnh: An Bình.

Chủ quán Tháp Bà Làng Chài phân trần phần rau trên được xào với thịt bò, do khách đông nên thu ngân ghi hóa đơn đã không ghi đủ. Giá bán tính theo giá Tết nên cao hơn bình thường.

“Đoàn khách Trung Quốc 14 người vào quán gọi rau xào, trong khi đó chúng tôi chuyên hải sản nên phải ra ngoài mua. Nếu chỉ bán rau mà giá cao vậy chắc chắn họ đã phản ứng rồi”, ông Trần Chính Lý, quản lý quán Tháp Bà Làng Chài giải thích.

Đang xác minh ai là chủ cửa hàng bán 3 phần trứng cà chua giá 1,5 triệu

Liên quan đến khách tố nhà hàng Hưng Phát (đường Trần Phú, TP Nha Trang) “chặt chém”, với 3 phần trứng xào cà chua giá 1,5 triệu đồng, lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa thông tin hiện vẫn chưa xác minh được vì quán tháo bảng hiệu, đóng kín cổng.

“Chúng tôi có xuống mấy lần nhưng không gặp chủ quán, hiện vẫn tiếp tục xác minh chủ nhà hàng là ai. Đồng thời chúng tôi đang làm rõ nhà hàng này có giấy phép kinh doanh hay không, đứng tên ai”, vị này nói.

Phiếu tính tiền lan truyền trên mạng. Ảnh chụp lại.

Cũng theo vị lãnh đạo này, sắp tới sẽ phối hợp với TP Nha Trang thành lập tổ liên ngành thanh kiểm tra tất cả các nhà hàng ở đường Trần Phú để chấn chỉnh tình trạng bán hàng niêm yết giá theo quy định.

Cơ quan này cũng khuyến cáo du khách, người tiêu dùng khi sử dụng dịch vụ nên xem xét bảng giá, số lượng, chất lượng nếu không đúng như thỏa thuận thì phản ánh cụ thể ngay tại hiện trường để cơ quan chức năng có cơ sở đấu trang, xử lý nghiêm.

Trao đổi với Zing.vn, một lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa nói đã chỉ đạo các đơn vị của tỉnh và UBND TP Nha Trang làm rõ các hành vi “chặt chém” du khách và xử lý nghiêm không bao che.

“Tỉnh chỉ đạo sắp tới các đơn vị phải quyết liệt, làm mạnh và xử lý triệt để, không để tồn tại tình trạng “chặt chém” du khách làm mất hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa như thời gian vừa qua”, lãnh đạo này nói.

Tác giả: An Bình

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP