Hà Tĩnh ngày nay

Phụ nữ Lộc Hà Xây dựng gia đình hạnh phúc từ “5 không, 3 sạch”

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động (với những nội dung: không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) được các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh cụ thể hoá bằng những hoạt động thiết thực, sát với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới hiện nay… Nhờ đó, vai trò của phụ nữ trong gia đình được phát huy, đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội.

Từ “5 không, 3 sạch”

Nhằm vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và gia đình phụ nữ thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, tháng 8-2009, Đoàn Chủ tịch T.Ư Hội LHPN Việt Nam phát động Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không – 3 sạch”.  Xác định đây là cuộc vận động lớn, các tiêu chí của cuộc vận động liên quan đến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, hội viên phụ nữ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống TNXH, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, chính sách về dân số – KHHGĐ, kiến thức chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, trẻ em, phòng chống SDD trẻ em…

Không chỉ chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc, nhiều chị em đã xây dựng được các mô hình kinh tế

Các cấp Hội tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch số 01 giữa T.Ư  Hội LHPN Việt Nam và Bộ Công an về “Quản lý con em trong gia đình không phạm tội và các TNXH”, qua đó cán bộ, hội viên phụ nữ đã chú trọng hơn trong việc tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con cái không vi phạm pháp luật, không mắc vào các TNXH, góp phần giữ gìn ANTT. Các cấp Hội thường xuyên vận động chị em tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, kịp thời phát hiện, tố giác và cung cấp những nguồn tin quan trọng về những hành vi vi phạm pháp luật, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma tuý, hoạt động buôn bán phụ nữ trẻ em, hoạt động mại dâm trá hình… Đặc biệt những gia đình có con em bị mắc nghiện đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng của địa phương để giúp con em cai nghiện.

Bám sát tiêu chí của phong trào “3 sạch”, các cấp Hội Phụ nữ đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện nếp sống văn hoá, phát huy vai trò của người phụ nữ tổ chức tốt cuộc sống gia đình, giữ gìn nhà cửa ngăn nắp, gọn gàng, không nuôi, nhốt gia súc gia cầm gần nơi sinh hoạt của gia đình, vận động hội viên tích cực tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, tham gia các tổ thu gom rác thải. Mô hình chi Hội Phụ nữ nhận thu gom rác thải đã thực sự phát huy tác dụng. Đến nay, toàn huyện đã có hàng chục chi Hội Phụ nữ nhận thu gom rác thải, góp phần làm cho xóm làng sạch đẹp, nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh công cộng, giảm tình trạng vứt rác thải bừa bãi xuống sông, kênh mương…

Góp sức xây dựng gia đình hạnh phúc

Cuộc vận động có ý nghĩa thiết thực này còn được các cấp Hội phụ nữ trong huyện triển khai thực hiện thông qua việc cụ thể hóa thành các mô hình, CLB như: CLB phòng chống BLGĐ; CLB nữ lãnh đạo quản lý; CLB xây dựng gia đình hạnh phúc, CLB phụ nữ với pháp luật, CLB tình thương và trách nhiệm, CLB đồng cảm… Đến nay, toàn huyện đã có 40 CLB các loại, với 2139 chị em hội viên phụ nữ tham gia.

Hầu hết các CLB, tổ phụ nữ được thành lập đều duy trì sinh hoạt đều đặn 3 tháng/1 lần với những nội dung phù hợp như: làm thế nào để xây dựng gia đình hạnh phúc; vai trò của gia đình trong việc quản lý giáo dục con cái; phòng, chống các tệ nạn xã hội và bạo lực gia đình… 100% CLB tổ chức hoạt động gây quỹ để thăm hỏi, động viên các thành viên khi ốm đau, lúc hoạn nạn. Cùng với đó, các CLB còn phối hợp với tổ chức Hội cùng cấp vận động chị em có điều kiện kinh tế khá giúp đỡ chị em có kinh tế khó khăn vay vốn phát triển kinh tế gia đình.

Nhằm hỗ trợ hội viên và gia đình thực hiện tốt tiêu chí “không bạo lực gia đình”, các cấp Hội còn chủ động phối hợp với các ngành chức năng ( Tư pháp, Công an, VHTT&DL, Bệnh viện đa khoa huyện…) đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường hoạt động hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực, nhờ vậy mà nhận thức của người dân được nâng lên, hành vi về bạo lực  bắt đầu bị tố giác, đã góp phần giảm đáng kể các vụ bạo lực xảy ra… Tất cả các hoạt động ấy đã góp sức xây dựng gia đình hạnh phúc.

Thực hiện phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” không chỉ nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ về vai trò, trách nhiệm của mình đối với gia đình, xã hội mà còn đóng góp tích cực cho các phong trào phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Từ đó, hội viên phụ nữ thêm tin tưởng, gắn bó với tổ chức Hội, tích cực tham gia xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đồng thời qua đó cũng góp phần thúc đẩy việc thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Hoàng Bảo

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP